Uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng

ANTĐ - Các nhà nhiên cứu cảnh bảo uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng ở những người có tiền sử gia đình bị ung thư.

Một nghiên cứu đã được tiến hành trên 87.000 phụ nữ và 47.000 nam giới để tìm hiểu xem liệu có mối liên quan giữa ung thư đại tràng và uống rượu hay không.

Trong tổng số đối tượng nghiên cứu, có 1801 trường hợp có chẩn đoán ung thư đại tràng trong khoảng những năm 1980 trở về trước.

 

Các kết quả cho thấy những đối tượng có tiền sử gia đình bị ung thư đại tràng và uống trung bình khoảng  ≥ 30 gr rượu mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

Những người có nguy cơ lớn nhất cũng là những người ăn nhiều thịt đỏ nhất, hút thuốc lá nhiều nhất và ăn ít rau xanh và ngũ cốc nhất.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa phát hiện có mối liên quan rõ rệt giữa uống rượu và ung thư đại tràng ở những đối tượng không có tiền sử gia đình mắc căn bệnh này.