Uống nhiều cà phê làm giảm tỷ lệ IVF thành công

ANTĐ - Những phụ nữ uống hơn 5 ly cà phê mỗi ngày sẽ giảm ½ tỷ lệ thành công khi thụ tinh ống nghiệm.


Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ uống ≥ 5 ly cà phê mỗi ngày có thể bị giảm ½ tỷ lệ thành công khi thụ tinh ống nghiệm (IVF).

Các nhà khoa học Đan Mạch đã tiến hành nghiên cứu về ảnh hưởng của việc phụ nữ uống nhiều cà phê tới kết quả IVF. Họ đã theo dõi gần 4000 phụ nữ làm IVF và thu thập thông tin về lượng cà phê mà họ uống khi bắt đầu điều trị vô sinh.

Sau khi tính đến các yếu tố gây nhiễu khác có thể ảnh hưởng tới khả năng mang thai của phụ nữ như độ tuổi, thói quen hút thuốc lá, uống rượu, chỉ số khối cơ thể (BMI)..., kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng mang thai giảm 50% ở những phụ nữ thông báo uống ≥ 5 ly cà phê mỗi ngày.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cho biết những phụ nữ uống ít cà phê hơn thì sẽ không bị ảnh hưởng tới tỷ lệ mang thai.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí European Society of Human Reproduction and Embryology.