ANTĐ - Theo Trung tâm nghiên cứu Ung thư Quốc gia của Vương quốc Anh, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ruột ở nam giới đã tăng hơn 1/4 trong 35 năm qua, trong khi đó mức gia tăng này ở phụ nữ là 6%. Tuy nhiên, tỉ lệ sống sót khi mắc ung thư ruột được cải thiện một nửa. Các bệnh nhân sau khi được chẩn đoán mắc ung thư ruột được điều trị tích cực sẽ kéo dài tuổi thọ ít nhất 10 năm nữa.
ANTĐ - PGS.TS Nguyễn Văn Đề, Chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng - Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, tại một BV trên địa bàn Hà Nội vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân suýt chết do bác sĩ chẩn đoán nhầm sán lá gan lớn là ung thư phổi.
ANTĐ - Một ngày năm 1976, ông Stamatis Moraitis, 60 tuổi, ở Boynton Beach, Florida, Mỹ cảm thấy hụt hơi khi leo cầu thang. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận ông bị ung thư phổi. Còn 9 tháng để sống như khuyến cáo của bác sỹ, ông đã chọn trở về quê hương Hy Lạp. Lạ kỳ thay, 1 tháng, 6 tháng rồi… 35 năm đã qua, hiện giờ ông vẫn sống. Tất cả bắt nguồn từ hòn đảo có tên Ikaria.
ANTĐ - Nhà chức trách Philippines đã yêu cầu thu hồi 6 nhãn hiệu mỳ ăn liền Hàn Quốc sau khi có thông tin những loại mỳ này có chứa hóa chất gây ung thư.
ANTĐ - Di truyền cũng đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ con người nhưng điều quan trọng hơn đó chính là môi trường và cách sống. Do đó, các nhà khoa học đã thống kê ra một số nguyên nhân có thể gây tử vong sớm cho nam giới.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy những người mắc các bệnh tâm thần nặng như chứng tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực tăng gấp 2,6 lần nguy cơ bị ung thư.
ANTĐ - Các nhà khoa học từ California - Mỹ cho biết, rượu vang đỏ có tính chất chống oxy hóa và là một thức uống hữu ích trong việc làm giảm nguy cơ ung thư phổi ở những người hút thuốc lá.
ANTĐ - Dù không hút thuốc lá nhưng những người sống trong khu vực bị ô nhiễm không khí cao hơn có nguy cơ tử vong vì ung thư phổi lớn hơn 20% so với những người sống trong môi trường không khí sạch hơn.