Chủ động ứng phó bão số 5, không có thiệt hại về người

Chủ động ứng phó bão số 5, không có thiệt hại về người

ANTĐ - Ngày 3-8, cơn bão số 5 đã bắt đầu đổ bộ vào nước ta với sức gió lớn, gây ra những thiệt hại ban đầu tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng… và tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền. Mưa kèm gió lốc giật mạnh từ cấp 9, lên đến cấp 10 đã gây nên những thiệt hại về tài sản, theo ghi nhận là đã có nhiều cây xanh đổ, gẫy, các thiết bị phục vụ vui chơi giải trí công cộng đã bị gió xô đổ, trên các tuyến phố nhiều cột đèn, cột ăng-ten bưu điện bị hư hại tại những nơi bão đổ bộ trực tiếp…  
Bỏ quy định xử phạt xe không chính chủ

Bỏ quy định xử phạt xe không chính chủ

ANTĐ - Bộ GTVT vừa hoàn thiện Dự thảo mới nhất (lần 6) Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông dường bộ, đường sắt. Dự thảo lần này tiếp tục giữ nghuyên quan điểm, không xử phạt xe chính chủ và mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.
Bộ Công an chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Bộ Công an chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới

ANTĐ - Ngày 19-7, Văn phòng Thường trực ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an, đã có Công điện số 09 gửi: Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các Tổng cục, Bộ Tư lệnh và Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Kiên Giang, yêu cầu chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông theo những nhiệm vụ trọng tâm: 
Thiên tai đột biến và dị thường hơn

Thiên tai đột biến và dị thường hơn

ANTĐ -   Các hiện tượng khí tượng thủy văn (KTTV) cực đoan có dấu hiệu gia tăng về tần suất và cường độ trên phạm vi cả nước. Dông, lốc, mưa đá, lũ quét xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Trong khi đó, khả năng dự báo, cảnh báo của Việt Nam vẫn chưa thể đáp ứng được.
Xây dựng Cộng đồng ASEAN năng động trước thiên tai

Xây dựng Cộng đồng ASEAN năng động trước thiên tai

ANTĐ - Sáng qua 30-5, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (COP2) đã khai mạc, tại Hà Nội. Tới dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh và các Bộ trưởng 10 nước thành viên ASEAN.
Hỗ trợ hộ nuôi chim yến bị cúm

Hỗ trợ hộ nuôi chim yến bị cúm

ANTĐ - Trước nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên tiêu diệt toàn bộ đàn chim yến để tránh lây lan cúm A/H5N1 rộng rãi, tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản xin ý kiến xử lý của Bộ NN&PTNT. 
Tiết kiệm 576 triệu đồng nhờ Giờ Trái đất 2013

Tiết kiệm 576 triệu đồng nhờ Giờ Trái đất 2013

ANTĐ - Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2013 từ 20h30 đến 21h30 ngày 23-3-2013, công suất của hệ thống điện giảm được 401 MW, điện năng tiết kiệm được là 401.000 kWh, tương ứng với 576 triệu đồng. 
Người dân rất lo lắng

Người dân rất lo lắng

ANTĐ - Ngay sau trận động đất 4,7 richter xảy ra tại khu vực có thủy điện Sông Tranh 2, chiều tối 15-11, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước đã họp khẩn cấp, bàn biện pháp ứng phó. 
Á-Âu: Đối tác vì hòa bình, thịnh vượng

Á-Âu: Đối tác vì hòa bình, thịnh vượng

ANTĐ - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và hiệu quả, chiều 6-11, Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9) đã bế mạc trọng thể tại Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào. 
Sẵn sàng ứng phó với bão số 7

Sẵn sàng ứng phó với bão số 7

ANTĐ - Trước diễn biến phức tạp của bão số 7 có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến các huyện Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu (Phú Yên), từ chiều 5-10, các địa phương đã chuẩn bị nhân, vật lực tại chỗ sẵn sàng ứng phó với cơn bão, giảm thiểu thiệt hại. 
Chiều tối nay, bão số 7 đổ bộ vào Bình Định

Chiều tối nay, bão số 7 đổ bộ vào Bình Định

ANTĐ - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối nay 6-10, bão số 7 sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ngãi, Phú Yên, nhưng trọng tâm là tỉnh Bình Định. Vị trí tâm bão ở vào 14,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. 
Một người bị lũ cuốn trôi do mưa bão

Một người bị lũ cuốn trôi do mưa bão

ANTĐ - Theo ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Yên Bái: Vào đêm 14/6, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên tại huyện Trạm Tấu và Văn Chấn của tỉnh Yên Bái có mưa to và kèm theo dông. Đã có một người bị lũ cuốn trôi là ông Lường Văn Nỏi, 37 tuổi, trú tại thôn Chiềng Pằn 2, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn (hiện chưa tìm thấy xác).