Tặng 600 triệu đồng ủng hộ nhân dân, Công an tỉnh Quảng Bình khắc phục thiệt hại mưa lũ

Tặng 600 triệu đồng ủng hộ nhân dân, Công an tỉnh Quảng Bình khắc phục thiệt hại mưa lũ

ANTD.VN -  Tiếp tục hành trình tặng quà đến nhân dân, cán bộ chiến sỹ Công an 7 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, chiều nay 22-10, Đoàn công tác của CATP Hà Nội do Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu, đã trao số tiền 600 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Bình.
Tổng thống Donald Trump lo "mất mặt" trên đất Anh

Tổng thống Donald Trump lo "mất mặt" trên đất Anh

ANTD.VN - Cho dù Thủ tướng Anh Theresa May từng cho rằng việc hủy bỏ chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ “hủy hoại mọi thứ” của mối “quan hệ đặc biệt” giữa hai quốc gia, song vị tân chủ nhân Nhà trắng vẫn buộc phải hoãn chuyến công du tới xứ sở sương mù.
Ý luôn ủng hộ ông Trump vì một thỏa thuận bí mật từ 60 năm trước

Ý luôn ủng hộ ông Trump vì một thỏa thuận bí mật từ 60 năm trước

ANTD.VN - Trao đổi với Sputnik, chuyên gia quân sự Ý, Мirko Molteni cho rằng, sự ủng hộ của nước Ý đối với lập trường của Tổng thống Mỹ, Donald Trump về các vấn đề của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên quan đến một thỏa thuận bí mật giữa Rome và Washington từ 60 năm trước. 
Tổng thống Trump "xuống nước" về nhập cư

Tổng thống Trump "xuống nước" về nhập cư

ANTD.VN - Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “xuống giọng” khi thừa nhận rằng  chính sách nhập cư đã gây tranh cãi và bất bình sâu sắc trong dư luận Mỹ.
Philip Bilden từ chối đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Philip Bilden từ chối đề cử làm Bộ trưởng Hải quân Mỹ

ANTD.VN - Ông Philip Bilden đã xin rút khỏi danh sách đề cử cho vị trí Bộ trưởng Hải quân Mỹ mà Tổng thống Donald Trump đưa ra, với e ngại sẽ phải hy sinh quá nhiều lợi ích tài chính cá nhân để đáp ứng được những yêu cầu cho vị trí trên trong Chính phủ Mỹ.
Nhà Trắng "cấm cửa" một loạt hãng thông tấn lớn

Nhà Trắng "cấm cửa" một loạt hãng thông tấn lớn

ANTD.VN - Nhà Trắng vừa cấm một loạt các hãng thông tấn lớn đến dự buổi họp báo vào hôm 24-2. Đây là điều chưa từng có tiền lệ và diễn ra vào lúc căng thẳng giữa Tổng thống Trump và giới truyền thông đang tăng cao.