Ủng hộ, khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

ANTD.VN - Vào 7h sáng 5-7 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Frannkfurt, bắt đầu chuyến thăm CHLB Đức và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, bà Malu Drayer 

Trong chuyến thăm Đức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức   Angela Merkel, hội kiến Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier, tiếp lãnh đạo một số bộ và địa phương, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Đức. 

Chiều cùng ngày, tại cuộc làm việc với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Đức, kiêm Thủ hiến bang Rheinland-Pfalz, bà Malu Drayer, hai bên đánh giá quan hệ giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, thông qua các hình thức hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn ở cấp cao, giữa các Ủy ban chuyên trách và giữa các nhóm Nghị sĩ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Đức ủng hộ việc thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Đức-Việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát; mong muốn Quốc hội Đức ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Đức đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như: Sản xuất thiết bị năng lượng, đường sắt, công nghiệp phụ trợ, thiết bị y tế và dược phẩm, cơ sở hạ tầng giao thông và du lịch, công nghệ sinh học và chế biến thực phẩm.

Từ ngày 7 đến 8-7, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố       Hamburg với chủ đề “Định hình một thế giới kết nối”.