Ứng dụng tối đa khoa học công nghệ vào xây dựng xã hội học tập

ANTĐ - Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội thảo quốc gia xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi cá nhân ngày 17-12. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam “đặt hàng” các chuyên gia giáo dục nghiên cứu, xác định trở ngại chính trong việc thực hiện xã hội học tập qua kinh nghiệm của các nước và Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, việc xây dựng xã hội học tập dành cho tất cả mọi người nhưng phải phù hợp với từng đối tượng, trong đó đặc biệt quan tâm trước hết là những người gặp nhiều khó khăn, dễ bị thiệt thòi như phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu sổ, ở những vùng thường xuyên bị thiên tai... Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng cam kết xây dựng xã hội học tập là yếu tố căn bản để Việt Nam tránh khỏi bẫy thu nhập trung bình và chuyển giao sang nền kinh tế kỹ thuật và tay nghề cao.