Ung dung dạo phố sau khi trộm máy tính xách tay, 2 thanh niên gặp ngay Cảnh sát 141

ANTD.VN -Sau khi đột nhập nhà hộ dân trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội, lấy trộm một chiếc máy tính xác tay, 2 thanh niên lang thang “dạo phố” gặp ngay tổ công tác 141. “Phi vụ” trộm cắp của đối tượng nhanh chóng bị các trinh sát lật tẩy.

Khoảng 10h30 ngày 1-9, tổ công tác Y6-141, CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền, Trần Quang Khải, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29L1 – 7516 có biểu hiện không nghi vấn, khuôn mặt láo lơ nhìn trước nhìn trước  nhìn sau định quay đầu xe bỏ chạy. Ngay lập tức Đại uý Nguyễn Thế An, tổ trưởng tổ công tác thông báo cho các trinh sát tổ chức chốt chặn, yêu cầu 2 thanh niên dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong balo của 2 đối tượng có một máy tính xách tay, nhãn hiệu Dell; một túi xách của phụ nữ bên trong giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Tú A, SN 1994, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hai đối tượng Huy và Tuấn cùng tang vật.

Nhân thân của 2 thanh niên được làm rõ là Cao Văn Huy, SN 1989, HKTT tại Đội 10, xã Phú Quý, huyện Quảng Tân, tỉnh Thanh Hóa (Huy từng có 3 tiền án) và Chu Văn Tuấn, SN 1991, HKTT tại Đội 1, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Đấu tranh khai tác tại chỗ, Huy khai nhận vào lúc 5h sáng cùng ngày, đối tượng đột nhập vào một nhà dân tại khu vực đường Âu Cơ, quận Tây Hồ lấy trộm chiếc máy tính trên. Sau đó, 2 đối tượng tiếp tục chở nhau đi lòng vòng nhiều tuyến phố ở Hà Nội nhằm mục đích tìm tài sản sơ hở để trộm cắp thì bị tổng công tác 141 phát hiện, chặn lại.

Sáng cùng ngày, tổ công tác Y6 đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.