Không thể vì tiền mà cho du khách vào Sơn Đoòng ồ ạt

Không thể vì tiền mà cho du khách vào Sơn Đoòng ồ ạt

ANTĐ - Xung quanh việc UBND tỉnh Quảng Bình cho phép Tập đoàn Sun Group khảo sát làm tuyến cáp treo vào hang Sơn Đoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, phóng viên Báo ANTĐ đã có buổi trao đổi với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn Siêu về vấn đề này. 
Di sản sẽ chết nếu tham và thiếu tính toán

Di sản sẽ chết nếu tham và thiếu tính toán

ANTĐ -  Việc UBND tỉnh Quảng Bình cho phép khảo sát làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng - vị trí thuộc vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng đã khiến dư luận lo ngại về những nguy hiểm mà di sản phải đối mặt. 
Dư âm đêm pháo hoa Hà Nội đầy cảm xúc

Dư âm đêm pháo hoa Hà Nội đầy cảm xúc

ANTĐ - Điểm nhấn đầy cảm xúc của hàng triệu người dân Hà Nội trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là màn pháo hoa rực rỡ tại 30 địa điểm vào 21h tối 10-10, mang lại niềm cảm hứng và khơi dậy sự sáng tạo để làm nên sức sống mới cho thành phố...
1.500 người đi bộ vì hòa bình

1.500 người đi bộ vì hòa bình

ANTĐ - Sở VH-TT&DL Hà Nội phối hợp Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”. 
Vũ hội công dân toàn cầu – “Yêu thương trong từng bước nhảy”

Vũ hội công dân toàn cầu – “Yêu thương trong từng bước nhảy”

ANTĐ -Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố vì hòa bình", Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP.Hà Nội sẽ tổ chức “Vũ hội công dân toàn cầu”. Với thông điệp "Vũ hội công dân toàn cầu - Yêu thương trong từng bước nhảy". Hoạt động này diễn ra từ 15h- 18h30 ngày 12/10 tới, tại cổng Công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1.200 người chạy vì hòa bình

1.200 người chạy vì hòa bình

ANTĐ - Sau hơn 4 tháng phát động, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 đã chọn ra 1.200 VĐV xuất sắc nhất (trong đó có 200 VĐV người nước ngoài, 200 VĐV thuộc hơn 20 đội tuyển điền kinh tỉnh, thành, ngành trên cả nước) tham gia chạy chung kết vào 7h sáng 5-10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (VTV6 truyền hình trực tiếp). 
Dấu son “vàng” với người yêu Hà Nội

Dấu son “vàng” với người yêu Hà Nội

ANTĐ - “Hà Nội độc đáo, đầy màu sắc, năng động và nhộn nhịp – một thành phố tấp nập mà bạn không khỏi nhớ nhung khi bạn đi bất cứ đâu”, đó là chia sẻ chân tình của TS. Katherine Muller – Marin, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam về mảnh đất đã níu chân bà ở lại trong suốt hơn 10 năm qua.  
Thi ảnh nghệ thuật về Vịnh Hạ Long

Thi ảnh nghệ thuật về Vịnh Hạ Long

ANTĐ - Kỷ niệm 20 năm Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Vịnh Hạ Long-Di sản thiên nhiên thế giới”. 
Kịch rối Nhật Bản tại Hà Nội

Kịch rối Nhật Bản tại Hà Nội

ANTĐ - Nằm trong các hoạt động giao lưu văn hóa 2014, Nhà hát Tuổi trẻ phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu và biểu diễn kịch rối Nhật Bản “Bunraku gặp gỡ ASEAN”. 
Giá trị độc đáo của Châu bản triều Nguyễn

Giá trị độc đáo của Châu bản triều Nguyễn

ANTĐ - Sáng nay (30-7) tại Hà Nội đã diễn ra lễ đón nhận bằng di sản Châu bản triều Nguyễn thuộc chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO, đây là di sản thứ 4 của Việt Nam được thế giới công nhận.
Di sản không phải là “mỏ vàng”

Di sản không phải là “mỏ vàng”

ANTĐ - Đề án nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long vừa được Tập đoàn Bitexco đề xuất với UBND tỉnh Quảng Ninh. Đề án được xây dựng nhằm hướng tới khai thác, quản lý tổng thể Di sản Thiên nhiên thế giới và cũng là di sản quan trọng bậc nhất ở Việt Nam.

Bảo vệ và phát huy giá trị tranh Đông Hồ

Bảo vệ và phát huy giá trị tranh Đông Hồ

ANTĐ - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ” giai đoạn 2014 - 2020, định hướng đến 2030.