Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

ANTD.VN -  Sáng 8-12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. UNCLOS là căn cứ pháp lý quốc tế toàn diện để xác định các vùng biển, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển.
Lực lượng chức năng tuyên truyền vận động ngư dân tự giác chấp hành pháp luật khi hoạt động trên biển

Vận dụng UNCLOS ứng phó những thách thức đang nổi lên trên biển

ANTD.VN - Công ước UNCLOS năm 1982 được xem là bản “Hiến pháp của đại dương” có vai trò quan trọng trong việc xử lý, giải quyết các bất đồng, tranh chấp trên biển, trong đó có Biển Đông - vùng biển chiến lược trọng yếu nhưng đang tiềm ẩn những nguy cơ từ những tranh chấp, đặc biệt là tham vọng chủ quyền phi pháp.
Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNCLOS 1982

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNCLOS 1982

ANTD.VN -  Trang mạng Fulcrum.sg của Singapore vừa mới đăng bài viết về việc Việt Nam tham gia Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời nêu bật vai trò quan trọng của UNCLOS trong việc giải quyết các thách thức liên quan đến biển và đại dương.
ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông

ASEAN cần thể hiện bản lĩnh, vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông

ANTD.VN - Ngày 26-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN lần thứ 38 và 39. Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Việt Nam - Phần Lan: Mở ra kỷ nguyên hợp tác chuyển đổi số, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam - Phần Lan: Mở ra kỷ nguyên hợp tác chuyển đổi số, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu

ANTD.VN - Sáng 10-9 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Helsinki, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Sauli Niinisto. Hai bên nhấn mạnh, Việt Nam và Phần Lan chia sẻ lịch sử yêu chuộng hòa bình và hoàn toàn thống nhất quan điểm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.
Đại hội đồng AIPA-42: Tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung khổ pháp lý về an ninh mạng

Đại hội đồng AIPA-42: Tăng cường hợp tác, hoàn thiện khung khổ pháp lý về an ninh mạng

ANTD.VN - Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết tại phiên họp của Ủy ban Chính trị trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 42 AIPA ngày 24-8, Đoàn Việt Nam đã phát biểu một số nội dung về hợp tác an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu trong ASEAN, thúc đẩy an ninh con người, thúc đẩy ngoại giao nghị viện và nêu một số đề xuất tăng cường hợp tác AIPA-ASEAN trong lĩnh vực này.
“Hiến pháp” của đại dương, khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực

“Hiến pháp” của đại dương, khuôn khổ pháp lý thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực

ANTD.VN - Hội thảo lần thứ 3 của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi trên biển đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, phối hợp với Bộ Ngoại giao các nước Ấn Độ, Australia, Canada và Liên minh châu Âu theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Toan tính thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng vũ lực

Toan tính thay đổi hiện trạng ở Biển Đông bằng vũ lực

ANTD.VN - Việc Trung Quốc liên tiếp tiến hành các cuộc tập trận, bắn tên lửa ở Biển Đông cho thấy rõ toan tính quyết dùng vũ lực để thay đổi hiện trường tại vùng biển mà họ không hề có chủ quyền hợp pháp theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.