Ukraine yêu cầu Nga tuân thủ nghiêm ngặt hiệp ước Minsk

ANTĐ - Ngày 17-5, Tổng thống Ukraine Poroshenko lên tiếng đòi hỏi các thỏa thuận hòa bình Minsk phải được thực hiện đầy đủ, trong đó nhấn mạnh vai trò của Nga.

Ngày 17-5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố: “Chúng ta phải đặt dấu chấm hết cho sự xâm nhập bất hợp pháp của vũ khí hạng nặng và ‘lính đánh thuê’ trên lãnh thổ Ukraine, để có thể tổ chức một cuộc bầu cử địa phương ở Donbass”.

Tuyên bố trên của ông Poroshenko được đưa ra vào ngày 17/5, tại một cuộc họp mở rộng với các đại diện Ukraine, tham gia trong những tổ công tác của “Nhóm tiếp xúc ba bên” cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Donbass.

Cuộc họp này có sự tham dự của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Oleksandr Turchynov; đại diện của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan phát hành báo chí của tổng thống.

Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đòi lại quyền kiểm soát những khu vực biên giới Nga-Ukraine mà hiện tại chính phủ không kiểm soát được.

Ukraine yêu cầu các bên ký kết các thỏa thuận Minsk, mà chủ yếu là Liên bang Nga, phải hoàn toàn tuân thủ kế hoạch thực hiện Hiệp ước Minsk bao gồm: Thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 ngày 5/9/2014, biên bản ghi nhớ ngày 19/9/2014 và thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 được ký kết vào ngày 12/2/2015.

Quân đội Ukraine trong chiến dịch tiễu phạt lực lượng ly khai Donbass

Nội dung chính trong những thỏa thuận này bao gồm: Kế hoạch giám sát ngừng bắn của OSCE, kế hoạch rút vũ khí hạng nặng của quân chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai Donetsk/Lugansk và điểm quan trọng nhất là quy chế tự trị cùng với kế hoạch bầu cử ở Donbass.

Những người có mặt tại cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phóng thích ngay lập tức tất cả các tù nhân chiến tranh. Vấn đề được công nhận là một ưu tiên hàng đầu này được giao cho nhóm phụ trách vấn đề nhân đạo, đại diện là hai ông Iryna Heraschenko và Viktor Medvedchuk.

Đại diện cơ quan báo chí Ukraine cũng cho biết, chương trình nghị sự cũng bàn tới vấn đề làm thế nào để phối hợp với các tổ chức quốc tế để đảm bảo phân phát đồng đều các khoản viện trợ nhân đạo tới Donbas mà vẫn tuân thủ tất cả các thủ tục quốc tế.

Poroshenko cũng cảnh báo người đại diện Ukraine trong nhóm liên quan đến vấn đề chính trị, Volodymyr Horbulin rằng một cuộc đối thoại về phương thức tổ chức một cuộc bầu cử địa phương ở Donbass chỉ có thể bắt đầu sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ và việc rút vũ khí hạng nặng được xác nhận bởi OSCE.