Ukraine tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực miền đông

ANTĐ - Ngày 26-1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, chính phủ nước này đã công bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực miền đông Donetsk và Lugansk, đồng thời nâng cao mức báo động trên cả nước.

“Một cuộc họp nội các vừa được tổ chức và chính phủ quyết định áp đặt tình trạng khẩn cấp ở toàn bộ các khu vực Donetsk và Lugansk”, ông Yatsenyuk nói.

Thủ tướng Ukraine cho biết thêm rằng, chính quyền Kiev cũng nâng cao mức độ báo động trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh cho công dân.

Hàng loạt xe hơi bị đốt phá tại thành phố Mariupol trong những ngày qua

“Nhưng không được nhầm lẫn tình trạng khẩn cấp với thiết quân luật, vốn được quốc hội thông qua”, người đứng đầu chính phủ Ukraine tuyên bố.

Chính phủ Ukraine còn thông qua một quyết định nữa là thiết lập Ủy ban Tình trạng khẩn cấp, do Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk làm chủ tịch; các chức danh phó chủ tịch do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phát triển khu vực, xây dựng và nhà ở Hennadii Zubko và Chủ tịch Cơ quan khẩn cấp quốc gia Serhii Bochkovsky đảm nhận.

Các cuộc giao tranh ở khu vực Donbas của Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây, khiến dân thường bị thương vong ngày càng nhiều. Hôm 13-1, một vụ tấn công nhằm vào một chiếc xe buýt tại thị trấn Volnovakha thuộc khu vực Donetsk đã làm 13 dân thường thiệt mạng. Tuần trước, ít nhất 8 dân thường Donetsk cũng thiệt mạng trong một vụ pháo kích vào một điểm dừng xe điện.

Gần đây nhất, hôm 24-1, Mariupol, một thành phố cảng ở miền đông nam Ukraine với gần nửa triệu dân, cũng đã bị tấn công. Vụ pháo kích đã làm 30 người thiệt mạng và khoảng 90 người bị thương. Đến nay, cả Kiev và lực lượng ly khai thân Nga đều đổ lỗi cho nhau đứng đằng sau vụ tấn công này.