Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối đầu quân sự toàn diện với Nga

ANTĐ - Ngày 17-11, phát ngôn viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Andriy Lysenko tuyên bố, nước này đã chuẩn bị sẵn sàng tuyến phòng thủ, trang thiết bị quân sự và lực lượng dự bị trong trường hợp xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với Nga.

“Bất kể chiến tranh có xảy ra hay không, quân đội Ukraine phải được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ tình huống nào, bao gồm cả chống xâm lược”, ông Lysenko tuyên bố tại cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho hành động quân sự chống lại Nga điều đó xảy ra hay chưa.

“Tuyến phòng thủ đầu tiên đã được chuẩn bị, các đơn vị của chúng tôi đã được củng cố, trang thiết bị quốc phòng bổ sung đã được điều động, các đơn vị dự bị đã được chuẩn bị và sẵn sàng triển khai theo bất kỳ hướng nào, nơi mà cuộc xâm lược có thể xảy ra”, ông Lysenko nói.

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối đầu quân sự toàn diện với Nga ảnh 1

Binh lính Ukraine triển khai tại miền đông

Trong khi đó, trả lời tờ nhật báo Bild của Đức hôm 16-11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố Kiev đang chuẩn bị cho một kịch bản chiến tranh toàn diện với người Nga trong lúc giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh khu vực ly khai ở miền Đông.

“Tôi không sợ một cuộc chiến với quân đội Nga. Chúng tôi đã sẵn sàng cho kịch bản về một cuộc chiến tranh tổng lực. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình và chúng tôi đang chiến đấu cho các giá trị của châu Âu”, ông Poroshenko nói.

“Tuy nhiên, Nga không tôn trọng bất kỳ một thỏa thuận nào. Hiện quân đội của chúng tôi đang ở trong tình trạng tốt hơn so với 5 tháng trước và chúng tôi được cả thế giới ủng hộ. Chúng tôi muốn hòa bình hơn bất cứ thứ gì, song ở thời điểm hiện tại chúng tôi phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất”, ông cho biết thêm.

Hôm 16-11, ông Lysenko cho biết quân đội Ukraine đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy các lực lượng ủng hộ độc lập và quân đội Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công.