- 'Chim ăn thịt' F-22 Raptor Mỹ xuất hiện chắp vá sau sự cố sập càng
- Tìm hiểu chiến đấu cơ Hàn Quốc vừa thả bom nhầm vào khu dân cư
Lực lượng phòng không Ukraine ngày 7/3 thông báo, Nga đã sử dụng 194 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử, 35 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55, 8 tên lửa Kalibr, 3 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa phòng không S-300 hoán cải đánh đất và 8 tên lửa Kh-59/69 tiến hành đợt tập kích quy mô lớn vào ban đêm để nhắm vào hạ tầng khai thác khí đốt của Ukraine.
Không quân Ukraine đã triển khai tiêm kích F-16 và Mirage 2000 tham gia đối phó đợt tập kích. Đây là lần đầu tiêm kích Mirage 2000 do Pháp chế tạo tham chiến sau khi Ukraine tiếp nhận khoảng một tháng.
"Phòng không Ukraine bắn hạ 25 tên lửa Kh-101/Kh-55, 8 tên lửa Kalibr, một tên lửa Kh-59/69 và 100 UAV tự sát dòng Geran. 86 máy bay mồi bẫy lạc đường và không gây hậu quả tiêu cực. 10 tên lửa của đối phương không đánh trúng mục tiêu", không quân Ukraine tuyên bố. Họ không cho biết các tiêm kích hạ được bao nhiêu mục tiêu.
![]() |
Tên lửa Iskander-M của Nga |
Sau đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành đợt tấn công hiệp đồng bằng vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ bệ mặt đất, chiến hạm và máy bay, kết hợp với UAV nhằm vào Ukraine.
Quân đội Nga tuyên bố đánh trúng toàn bộ mục tiêu trong trận tập kích là hạ tầng điện và khí đốt phục vụ cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Pháp ngày 6/2 thông báo chuyển lô tiêm kích Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine, song không nêu số lượng cụ thể. Theo truyền thông Pháp, lô Mirage 2000 đầu tiên viện trợ cho Ukraine gồm 3 chiếc.
![]() |
Tiêm kích Mirage 2000 |
Mirage-2000 là tiêm kích phản lực thế hệ 4 một động cơ do Tập đoàn Dassault Aviation (Pháp) thiết kế và phát triển dựa trên mẫu Mirage III. Đây là loại chiến đấu cơ có cánh tam giác rất nhanh nhẹn được sản xuất và đưa vào sử dụng trong Không quân Pháp từ năm 1982. Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,2; tầm hoạt động 1.550 km; khả năng chịu quá tải lên tới 11G, vượt trội con số 9G của đa số máy bay chiến đấu thế hệ 4 khác.
Hệ thống điện tử của Mirage 2000 khá hiện đại với cảm biến chính là radar xung Doppler Thomson-CSF RDY có tầm phát hiện mục tiêu tối đa 110 km ở chế độ đối không hoặc 37 km ở chế độ đối đất.
Tiêm kích Mirage 2000 có thể mang theo tới 6,3 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không MICA hoặc R-550 Magic 2, tên lửa không đối đất AS-30L, tên lửa không đối hạm Exocet đặc biệt là có thể mang theo 2 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG. Mirage-2000 được xem là một trong những mẫu tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp, với việc xuất khẩu tới 8 quốc gia, hơn 600 chiếc được chế tạo.
![]() |