Ukraine trao quốc tịch cho 3 công dân nước ngoài để đảm nhiệm chức bộ trưởng

ANTĐ - Ngày 2-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông đã ký sắc lệnh cấp quốc tịch cho các công dân Mỹ, Georgia và Litva để bổ nhiệm nắm giữ các chức bộ trưởng trong nội các.

“Tôi đã ký một sắc lệnh trao quốc tịch Ukraine cho 3 chuyên gia người nước ngoài”, Tổng thống Poroshenko cho biết trên trang Twitter cá nhân chính thức của mình.

Trước đó trong ngày, lãnh đạo Đảng dân tộc cực hữu của Ukraine, Oleh Lyashko, viết trên trang Facebook cá nhân rằng Khối Petro Poroshenko đã đề cử 3 người nước ngoài vào nội các mới của nước này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Theo ông Lyashko, ông Alexander Kvitashvili, cựu bộ trưởng lao động, y tế và xã hội Gruzia, có thể trở thành bộ trưởng y tế mới của Ukraine, trong khi Natalia Yaresko, người Mỹ, dự kiến sẽ trở thành bộ trưởng tài chính mới và Aivaras Abromavicus, quốc tịch Litva, dự kiến sẽ đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ phát triển kinh tế.

Hôm 1-12, đài truyền hình Gruzia Rustavi2 đưa tin, cựu Tổng thống nước này Mikheil Saakashvili đã được chính quyền Ukraine đề xuất trao cho chức phó thủ tướng, nhưng ông đã từ chối.

Sáng 2-12, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng ông đang nghiên cứu danh sách các ứng cử viên cho nội các mới của mình và sẽ thành lập chính phủ mới vào cuối ngày.

Trước đó, hôm 27-11, Tổng thống Ukrainne đã tuyên bố kế hoạch thay đổi luật pháp nhằm cho phép người nước ngoài được nắm giữ những vị trí quan trọng trong chính phủ. Đây là sự việc được cho là chưa từng có tiền lệ và sẽ khiến Ukraine chịu sự chi phối từ bên ngoài.