Moscow cáo buộc chính quyền Kiev không hành động đủ để bảo vệ những người nói tiếng Nga. Đồng thời, Nga tỏ thái độ rất phẫn nộ về hành động khiêu khích của các tay súng và khẳng định vụ đụng độ diễn ra sáng 20/4 cho thấy Kiev thiếu quyết tâm trong việc kiểm soát và không có giải pháp kiềm chế "các phần tử cực đoan".
Tình hình taị các thành phố miền đông Ukraine tiếp tục căng thẳng khi thủ lĩnh người biểu tình địa phương, ông Vyatcheslav Ponomarev cho rằng không loại trừ khả năng xảy ra các vụ tấn công mới nhằm vào các trạm canh gác và trụ sở chính quyền ở Slavyansk, hiện do những người biểu tình của Cộng hòa nhân dân Donesk chiếm giữ.
Hôm 20-4, lực lượng an ninh và tình báo Ukraine cùng cáo buộc Nga đã dàn dựng cuộc tấn công.
Reuters dẫn lời phát ngôn viên Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố "Những kẻ phá hoại có vũ trang đang khủng bố cư dân Slaviansk vừa chuyển sang các hành động khiêu khích bất chấp pháp luật".
Phát ngôn viên này cũng khẳng định "Không ai khác tham gia vụ nổ súng ngoài các nhóm phá hoại và tội phạm được trang bị vũ khí bởi Tổng cục Tình báo quốc phòng Nga (GRU)". Trước đó, phe cực hữu của Ukraine đã lên tiếng cho rằng lực lượng đặc biệt Nga là những người đứng sau vụ nổ súng.
Theo giới quan sát, thỏa thuận bốn bên do Nga, Ukraina, Mỹ và Eu kí kết hôm 17-4 đã gặp khó khăn và việc thực hiện sẽ trở nên khó khăn hơn nếu vụ nổ súng như ở thành phố Slavyansk vẫn tiếp tục diễn ra.