Ukraine tố FSB có dính líu đến âm mưu bạo loạn

ANTĐ - Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) bày tỏ thái độ nghi ngờ có sự dính líu của Cơ quan an ninh Nga FSB trong một số “hoạt động mờ ám” ở nước này.

Một thông báo của SBU cho biết, cơ quan này đã nêu yêu cầu Nga cung cấp thông tin về hợp đồng và bên đặt hàng từ phía Ukraine, nhằm đưa đến Kiev lô phương tiện đặc nhiệm để sử dụng khi bảo vệ trật tự xã hội, có trọng lượng 2.394 kg và 2.774 kg.

Trong đó, SBU nói rõ là lô hàng từ Nga chuyển tới nước này theo các chuyến bay "Chkalov-Kiev" vào 21 và 24 tháng 1.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc điều tra về cái chết của dân thường Kiev trong những vụ lộn xộn, phía Ukraine nêu lên đề nghị được thẩm vấn một sĩ quan an ninh FSB của Nga.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaichenko tuyên bố hôm 4-4 là trong chiến dịch chống khủng bố nhằm vô hiệu hóa hoạt động của các thành viên Maidan, dường như có sự dính líu của các nhân viên FSB Nga. 

Ukraine tố FSB Nga có dính líu đến hoạt động "bắn tỉa" ở Kiev

Cơ quan an ninh Nga đã nhắc nhở cơ quan đồng nhiệm của Ukraine nên để lại những tuyên bố như vậy “cho lương tâm của mình”, còn Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã thông báo về khả năng tham gia của các phần tử cực đoan thuộc "Pravyi sector” trong vụ nổ súng bắn vào người biểu tình.

FSB cũng không quên nhắc nhở SBU là, Dmitri Yarosh - thủ lĩnh của tổ chức “Khu vực cánh hữu” (Pravyi sector) cũng đã từng xin đầu sỏ khủng bố Chechnya Doku Umarov hỗ trợ để tiến hành các hoạt động bạo loạn khủng bố chống Nga.

Trong một động thái khác, FSB cũng tuyên bố 25 người Ukraine bị cơ quan này bắt giữ vì âm mưu hoạt động khủng bố trong lãnh thổ nước Nga, vào thời gian Crimea chuẩn bị sáp nhập vào lãnh thổ liên bang. Trong số đó, có 3 thành viên của tổ chức dân tộc cực đoan Ukraine này.