Ukraine tính triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đối phó Nga

ANTĐ - Ngày 20-5, Thư ký Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksander Turchynov tuyên bố, nước này có thể sẽ cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ để đối phó với cái mà ông miêu tả là “mối đe dọa hạt nhân do Nga gây nên”.

Ông Oleksander Turchynov cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukrinform rằng: “Tôi không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ buộc phải cân nhắc và tiến hành tham vấn (với các quốc gia đồng minh) về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ Ukraine để đối phó lại các mối đe dọa hạt nhân”.

Ông khẳng định rằng, nhiệm vụ chính của việc Ukraine khôi phục các hệ thống phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ là nhằm đối phó lại một cuộc xâm lược từ Liên bang Nga, và theo ông, việc này không vi phạm các thỏa thuận quốc tế.

Một hệ thống phòng không Patriot của Mỹ triển khai tại Ba Lan

“Chúng tôi cần hợp tác và phối hợp có hệ thống với các nước lớn trên thế giới. Đây cần phải là một loạt các biện pháp kinh tế, chính trị và quân sự, trong đó có việc gia tăng đáng kể hệ thống bảo vệ chung từ mối đe dọa hạt nhân và triển khai thêm các vị trí cho hệ thống phòng thủ tên lửa này”, ông Turchynov cho biết thêm.

Ngoài ra, ông còn cáo buộc Nga đã triển khai các vũ khí hạt nhân trên bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ nước này đã sáp nhập từ Ukraine sau cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine hồi đầu năm ngoái.

Ông cũng kêu gọi áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với Nga, trong đó có việc “ngăn chặn các tàu chiến của Nga đi qua eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ, nối Biển Đen với Địa Trung Hải, và loại Nga ra khỏi hệ thống giao dịch tài chính toàn cầu SWIFT".

Hiện tại, Mỹ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot tới một số nước Đông Âu, trong đó có Ba Lan. Ngoài ra, Mỹ còn đang chuẩn bị triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại khu vực này, một động thái rõ ràng là nhằm đối phó với Nga.