Ukraine tiếp tục chiến dịch quân sự chống người biểu tình

ANTĐ - Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 22-4 đã ra lệnh tái khởi động chiến dịch quân sự chống lại người biểu tình ở miền Đông nước này. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Kiev. 

Thành phố Slaviansk vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của các tay súng

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, chiếc máy bay quân sự Antonov An-30 của nước này đã bị trúng đạn khi đang bay giám sát trên bầu trời thành phố Slavyansk do người biểu tình chiếm giữ và phải hạ cánh khẩn cấp. Không ai trên máy bay bị thương. Trong khi đó, theo trang web Gazeta.Ru của Nga, phóng viên Simon     Ostrovsky của Mỹ làm việc cho hãng tin Vice News đang bị những người biểu tình ở Slaviansk bắt cóc “làm con tin”. Hiện những người biểu tình tại 4 thành phố Kramatorsk, Slaviansk, Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà chính quyền và không có dấu hiệu chịu từ bỏ vũ khí bất chấp thỏa thuận quốc tế về Ukraine được ký kết tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tuần trước. 

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Đài truyền hình RT của Nga ngày 23-4, Ngoại trưởng Nga Segei Lavrov cho rằng chuyến thăm của ông Biden tới Kiev và việc chính quyền Ukraine tái khởi động chiến dịch quân sự sau đó là bằng chứng cho thấy Mỹ đang “điều hành show diễn tại Ukraine”. Ông Lavrov cảnh báo Nga “sẽ phản ứng như trường hợp Nam Ossetia” nếu lợi ích của nước này bị xâm phạm ở Ukraine. Được biết, hồi tháng 8-2008, Nga đã đưa quân vào Nam Ossetia sau khi Tổng thống Gzuzia Mikheil Saakashvili khi đó tìm cách giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này.