Ukraine tập trung số lượng lớn binh lính tới biên giới Transnistria

ANTĐ - Ngày 27-6, báo chí Nga đưa tin, Ukraine tiếp tục tập trung số lượng lớn binh lính và vũ khí hạng nặng tới đường biên giới với Transnistria với cái cớ nước cộng hòa ly khai này có thể tiến hành một chiến dịch quân sự đối với Ukraine.

“Có vẻ như chính quyền Kiev tưởng tượng ra việc họ bị đối phương bao vây và sẵn sàng tấn công”- một đại diện của cơ quan tình báo Transnistria nói với kênh truyền hình Zvezda TV của Nga- “Khó có chuyện Transnistria sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh, nhưng chúng tôi không loại trừ một hành động khiêu khích của Ukraine".

Hôm 22-6, thứ trưởng ngoại giao nước Cộng hòa Transnistria Vitaly Ignatyev cho biết Ukraine đang di chuyển quân đội tới biên giới của nước cộng hòa này, nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Biên giới giữa Ukraine và Transnistria đang trong tình hình căng thẳng 

“Tình hình ở đây rất tồi tệ… Sản xuất kinh tế đình trệ, ngoại thương sụt giảm, tình hình an ninh thì ở mức báo động với việc quân đội Moldova đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự với NATO và sức ép của Ukraine đang tăng lên từng ngày”, thứ trưởng Ignatyev cho biết.

Gần đây, tân thống đốc khu vực Odessa của Ukraine, cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đã công bố kế hoạch tăng cường an ninh tại biên giới của Ukraine với Transnistria. Đồng thời, ông đã đổ lỗi cho chính quyền Transnistria làm mất ổn định tình hình tại Ukraine.

Hồi giữa tháng 6, có thông tin cho rằng Ukraine hiện đang có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-300 tại khu vực Odessa, ngay sát biên giới với Transnistria.

Theo mạng tình báo chiến lược toàn cầu Stratfor của Mỹ, việc này sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột quân sự giữa Transnistria và Ukraine. Nhưng quan trọng hơn, nó có thể gây ra một cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga, nước đang có một lực lượng gìn giữ hoà bình khoảng 1.400 binh lính tại Transnistria.