Ukraine tập kích UAV vào căn cứ không quân Nga trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong đêm vào 1 căn cứ không quân Nga gần Volgograd và tuyên bố chiếm được một ngôi làng khác ở tỉnh Kursk của Nga.
Căn cứ không quân Marinovka của Nga

Căn cứ không quân Marinovka của Nga

Thống đốc Volgograd, ông Andrei Bocharov cho biết cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 3h ngày 23-8-2024. Người dân địa phương báo cáo một loạt vụ nổ. Vài giờ sau, đạn dược tiếp tục phát nổ, khói đen dày đặc bao trùm khu vực.

Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) cho hay, họ đã thực hiện cuộc tập kích từ xa vào căn cứ không quân Marinovka, cách Volgograd khoảng 70km về phía Tây, gần thành phố Kalach-na-Donu.

Căn cứ này là nơi đồn trú của khoảng 30 máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35. Theo SBU, các chiến đấu cơ nêu trên thường xuyên thực hiện các cuộc ném bom vào những vị trí của Ukraine trên tiền tuyến cách đó khoảng 450km. Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay bị hư hại hoặc phá hủy.

Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga, với hơn 200 mục tiêu, trong đó có các kho dầu, nhà máy lọc dầu và nhà máy vũ khí. Tuần trước, họ đã tấn công 2 căn cứ không quân Borisoglebsk và Savasleyka của Nga.

Hôm 21-8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phá hủy 11 máy bay không người lái của Ukraine ở ngoại ô Thủ đô Matxcơva. Ngoài ra, Bộ này cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy thêm 34 UAV ở 4 khu vực khác, bao gồm Bryansk ở phía Tây giáp với Ukraine và Kaluga giáp với Matxcơva. Không có báo cáo về thiệt hại.

Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin cho biết đây là một trong những nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay nhằm tấn công Thủ đô của Nga bằng máy bay không người lái.

Nga đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine

Nga đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV Ukraine

Nga đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV kể từ khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2-2022. Vào ngày 14-8-2024, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã chặn 117 máy bay không người lái trong đêm.

Theo các kênh Telegram, quân đội Ukraine đã chiếm được ngôi làng Krasno-Oktyabrskoye, bên cạnh sông Seym, ở tỉnh Kursk. Trước đó, họ đã sử dụng pháo Himars do Mỹ cung cấp phá hủy 3 cây cầu và 2 cầu phao ở tỉnh này, và tấn công thị trấn biên giới Tetkino của Nga.

Ngày 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. “Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công nhà máy điện hạt nhân vào ban đêm. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã được thông báo”, ông Putin nói trong một cuộc họp chính phủ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc trên, cũng như không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, họ đã được Nga thông báo rằng các mảnh vỡ máy bay không người lái đã được tìm thấy cách cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng của nhà máy Kursk khoảng 100m. IAEA nói rằng người đứng đầu cơ quan này sẽ đến thăm nhà máy vào tuần tới.