Ukraine tăng cường lực lượng quân sự tại Donbass

ANTD.VN -Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 20/12 tuyến bố, ông đã thông qua quyết định tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực Donbass sát biên giới Cộng hoà nhân dân Donetsk và Lugansk.

Phát biểu tại buổi gặp giới trí thức Ukraine, Tổng thống Poroshenko khẳng định, Ukraine quyết định tăng cường lực lượng quân sự ở phía Đông, sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào.

Quân đội chính phủ Ukraine tại vùng xung đột Donbass

Theo ông Svyatoslav Tsegolko, thư ký báo chí Tổng thống Ukraine, sự leo thang xung đột nguy hiểm tại miền Đông Ukraine gia tăng trong những ngày gần đây. 

Cùng ngày, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Aleksandr Turchinov tuyên bố, lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đánh bại bất cứ hành động khiêu khích nào và sẽ củng cố trận địa ở khu vực xung đột Donbass. 

Tháng 4/2014, Kiev bắt đầu chiến dịch quân sự chống lại Cộng hòa nhân dân Donetsk và Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng vì đã tuyên bố độc lập sau cuộc chính biến tháng 2/2014. Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc xung đột đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng.