Ukraine tăng cường chiến dịch đặc biệt ở miền Đông

ANTĐ - Ngày 21-5, một sỹ quan tác chiến thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, giai đoạn tích cực của chiến dịch đặc biệt tại các khu vực miền Đông đang tiếp tục diễn ra, trong khi nhiều vũ khí hạng nặng đã được triển khai tới khu vực này.

“Giai đoạn tích cực của chiến dịch chống khủng bố hiện đang diễn ra. Cư dân tại các khu vực miền Đông Ukraine có thể thấy việc này. Hiện đang có một sự luân chuyển binh lính và lực lượng theo kế hoạch bao gồm cả trong chiến dịch chống khủng bố”, ông Vladislavo Seleznyov cho biết.

Trong khi đó, ông Igor Strelkov, lãnh đạo lực lượng tự vệ Slaviansk cho biết, các lực lượng đặc biệt Ukraine đang kiểm soát núi Karachun ở gần thành phố này đã nhận được hơn 40 thiết bị quân sự.

Ông Strelkov nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng: “Một đoàn xe khác chở theo pháo, và có thể là 2 bệ phóng tên lửa hạng nặng đã được đưa đến Karachun trong ngày hôm qua (20-5). Chúng tôi không biết chính xác vì số trang bị này được được che đậy và bảo vệ. Các nhân chứng cho rằng đó là bệ phóng tên lửa đa nòng BM-30 Smerch”.

Ukraine tăng cường chiến dịch đặc biệt ở miền Đông ảnh 1
Tự vệ Donbass đối phó với chiến dịch đặc biệt của Kiev tại ngoại ô Slaviansk

Những diễn biến trên diễn ra khi mà quốc hội Ukraine vừa thông qua một biên bản ghi nhớ kêu gọi rút quân đội nước này khỏi các khu vực miền Đông về các căn cứ thường trú của họ. Trái lại, theo ông Seleznyov, chiến dịch này đang được tiến hành với quy mô toàn diện.

Hôm 20-5, quốc hội Ukraine đã thông qua một “bản ghi nhớ hòa bình và đồng thuận” sau 2 tháng xảy ra các cuộc xung đột vũ trang ở các khu vực miền Đông Ukraine làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Văn kiện này nhắc lại tình trạng không liên kết của Ukraine và tuyên bố rằng nước này chỉ có thể gia nhập một liên minh chính trị hoặc kinh tế nếu phần lớn nhân dân bỏ phiếu ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Bản ghi nhớ còn lên án việc sử dụng vũ lực của tất cả các bên xung đột.