Ukraine: Rút vũ khí chỉ là nghi binh, giao tranh sẽ tiếp diễn?

ANTĐ - Ngày 1-3, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, lệnh ngừng bắn đã được tôn trọng hoàn toàn tại các vùng lãnh thổ ly khai ở miền đông, nhưng cảnh báo rằng lực lượng ly khai thân Nga đang sử dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại lực lượng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới nhằm vào các vị trí đóng quân của Ukraine.

“Để đánh lừa các đại diện của OSCE (Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu), quân nổi dậy đang di chuyển trang thiết bị quân sự khỏi đường giới tuyến… và đã đưa chúng trở lại vào ban đêm”, ông Lysenko tuyên bố.

“Có những dấu hiệu cho thấy kẻ thù đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới”, ông nói, đồng thời chỉ ra các mục tiêu chính là thành phố cảng chiến lược Mariupol và thành phố Artemivsk do quân chính phủ kiểm soát nằm ở phía bắc thành phố Donetsk.

Ngoài ra, phát ngôn viên Lysenko còn cáo buộc quân nổi dậy đã tấn công các vị trí của quân chính phủ tổng số 34 lần trong đêm 28-2, làm 8 lính Ukraine bị thương.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã rút vũ khí khỏi khu vực giao tranh

Tuy nhiên, phó tư lệnh lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin đã bác bỏ cáo buộc của phát ngôn viên quân đội Ukraine rằng họ chỉ giả vờ rút vũ khí hạng nặng, rồi sau đó lại bí mật đưa chúng trở về vị trí ban đầu. Ông khẳng định cáo buộc này không đúng với thực tế và có thể là cái cớ để phía Ukraine không thực thi những trách nhiệm của mình.

Ông Basurin cũng cáo buộc lực lượng Ukraine chỉ rút vũ khí ở khoảng cách 30km để có thể đưa trở lại vị trí tác chiến trong vòng hai giờ. Ông còn cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine đã 29 lần pháo kích vào Donetsk, bắn 3 quả đạn pháo vào làng Shirokino gần thành phố Mariupol, và tiến hành các vụ bắn phá khiêu khích tại sân bay Donetsk.

Trước đó, ông Basurin thông báo rằng DPR và nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã hoàn tất việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực giới tuyến giao tranh giữa hai bên trong ngày 1-3, theo đúng thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được.