Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự V4

ANTĐ - Ngày 12-6, Tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Kutsyn phát biểu tại một cuộc họp của tham mưu trưởng quân đội Nhóm Visegrad (V4, gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia) rằng nước ông muốn tham gia lực lượng quân sự mà V4 có kế hoạch thành lập vào năm 2016.

Tham mưu trưởng quân đội Hungary Tibor Benko đã công bố động thái này tại một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày giữa các nhà lãnh đạo quân đội V4 và Ukraine tại Balatonoszod, cách thủ đô Budapest của Hungary khoảng 100 km.

Ông Benko cho rằng, tham mưu trưởng các quốc gia V4 có kế hoạch đề nghị chính phủ các nước này chính thức mời Ukraine tham gia lực lượng quân sự này.

Ukraine muốn gia nhập liên minh quân sự V4 ảnh 1
Chỉ huy NATO và quân đội Ukraine gặp gỡ tại cuộc diễn tập
NATO-Ukraine "Rapid Trident - 2013"

Theo kế hoạch, V4 sẽ tiến hành các cuộc diễn tập quân sự V4-EU để liên kết với các cuộc diễn tập của NATO như: Diễn tập Trident Juncture vào năm 2015 và Diễn tập Response Forces vào năm 2016.

Tham mưu trưởng quân đội Hungary khẳng định rằng sự hợp tác với Ukraine luôn luôn chặt chẽ. Trong khi nước này không phải là một thành viên của NATO, nhưng họ đã tham gia vào sáng kiến Đối tác ​​hòa bình của NATO. "Không có nghi ngờ gì khi Ukraine cần hỗ trợ, chúng ta sẽ cùng nhau giúp đỡ họ", ông nói.

Trong khi đó, Tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho rằng an ninh của châu Âu hiện đang trải qua một “sự kiểm tra đầy áp lực” sau các hành động gần đây của Nga. "Công việc của chúng tôi bây giờ là được lắng nghe và giải quyết các vấn đề an ninh cùng với các nước bạn bè," ông Kutsyn cho biết thêm.