Ukraine muốn đạt được thoả thuận khí đốt với Nga trong tuần này

ANTĐ - Ukraine hi vọng sẽ hoàn thành quá trình thương lượng về giá khí đốt với Nga trong tuần này, thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết vào hôm 2/6.

Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga và công ty xăng dầu Naftogaz Ukraine đang thoả thuận về vấn đề khí đốt tại thủ đô Berlin, Đức, thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết.

Cuộc thương lượng về khí đốt của Nga-Ukraine đã bắt đầu diễn ra từ hôm 2/6 ở Berlin, Đức

Vào hôm 2/6, người phát ngôn của tổng thống Nga, Dmitry Peskov đã xác nhận về việc nhận được khoản tiền 768.4 triệu USD như một phần tiền nợ khí đốt từ Ukraine và cho biết các nhà ngoại giao Nga sẽ linh động nhất có thể trong thoả thuận về khí đốt với Ukraine.

Ukraine luôn khăng khăng đòi Nga bán khí đốt với giá 268 USD/1000 m3 vì cho rằng đây là giá bán hợp lí và đúng với quy luật thị trường. Kiev cũng tuyên bố không bao giờ chấp nhận giá bán gần 500 USD/1000 m3 khí đốt mà Nga đặt ra.

Giá bán sở dĩ tăng từ 268 lên 485.5 USD/ 1000 m3 khí đốt vào đầu tháng 4 do Nga đã rút lại 2 thoả thuận giảm giá đối với Ukraine sau sự kiện Crimea sáp nhập vào liên bang Nga. Kiev không thừa nhận việc này và cho biết Ukraine chỉ sẵn sàng trả nợ khi khí đốt được tính theo giá cũ.

Nga tuyên bố sẽ cân nhắc đến việc giảm giá khi Kiev trả hết nợ, tuy nhiên, theo tính toán từ Naftogaz, Ukraine chỉ nợ Nga 2.237 tỉ USD, là tiền thanh toán từ tháng 11 năm  ngoái đến hết tháng 4 năm nay.

Theo đại diện hội đồng năng lượng châu Âu Günther Oettinger, tiền nợ của Ukraine đã lên đến 4 tỉ USD và con số này có thể tăng lên 5.2 tỉ USD nếu Ukraine không thể trả nợ vào ngày 7/6.