Ukraine mất 3 máy bay, 7 xe tăng trong một ngày tại Donbas

ANTĐ - Ngày 3-2, tư lệnh lực lượng tự vệ nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu và một chiếc máy bay trực thăng của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk.

Vị tư lệnh này còn cho biết thêm rằng, quân đội Ukraine cũng mất 7 xe tăng, 163 người trong vòng 24 giờ qua và 1.659 người trong 17 ngày gần đây nhất. 

Máy bay ném bom Su-25 của quân đội Ukraine

Theo ông, những thiệt hại cho dân thường trong 24 giờ qua bao gồm 8 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương. Trong khi nước Cộng hòa nhân dân Donetsk cũng có 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được chính quyền Kiev xác nhận.

Trong khi đó, lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Lugansk Igor Plotnitsky cùng ngày cho rằng lực lượng tự vệ của họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở gần khu dân cư Irmino.

Trước đó, ông cho rằng một chiếc máy bay chiến đấu, có thể là máy bay ném bom Su-25, của quân đội Ukraine đã bị bắn rơi ở gần Irmino vào đầu giờ chiều ngày 3-2. Tuy nhiên, sau khi xác định lại thì đó là một chiếc máy bay không người lái.

Bạo lực ở miền đông đã bùng phát từ tháng đầu tiên của năm nay, với các cuộc giao tranh tại khu vực Donetsk gia tăng từng ngày. Các vụ pháo kích tại khu vực này trong vài tuần vừa qua đã làm hàng chục dân thường thiệt mạng.