Ukraine: Lãnh đạo phe li khai loan tin sắp nhận được vũ khí từ Nga

ANTĐ - Lãnh đạo của phe nổi loạn ở miền đông Ukraine vừa cho biết, một đoàn xe chở thiết bị quân sự từ Nga đang trên đường tiến tới khu vực.

Vào hôm 15/8, Alexander Zakharchenko, người vừa trở thành thủ tướng của cộng hoà nhân dân tự xưng Donetsk vào tuần trước, đã phát biểu trước quốc hội trong một đoạn video được đăng tải trên trang Youtube , khẳng định rằng một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga đang tiến tới khu vực này.

“Tôi muốn thông báo cho các bạn một tin tốt lành rằng. Hiện tại, đang hướng về phía hành lang (một cầu nối sang biên giới Nga do phe ly khai xây dựng) là 150 thiết bị quân sự, 30 trong số đó là xe tăng. Số còn lại là xe pháo và xe bọc thép”.

Lãnh đạo phe li khai khẳng định sắp nhận được vũ khí từ Nga

Ông Zakharchenko cũng nói thêm rằng các phương tiện này mang theo 1.200 binh sĩ, những người vừa trải quá 4 tháng huấn luỵện tại Nga.

Tuyên bố này đến một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã tiêu diệt được một phần tổ đội xe bọc thép của Nga băng qua biên giới, tiến vào lãnh thổ Ukraine đêm hôm 14/8. Vụ xâm phạm lãnh thổ này đã được 2 phóng viên của Anh chứng kiến.

Bộ quốc phòng Nga cho biết các thông tin về vụ xâm nhập này là “một sự tưởng tượng”, và Moscow trực tiếp phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc cung cấp vũ trang hay huấn luyện quan nổi loạn.

Trong khi đó, đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga vẫn mắc kẹt bên phía lãnh thổ Nga, gần biên giới Ukraine.

Đoàn xe viện trợ nhân đạo của Nga vẫn chưa thể vào được Ukraine

Đoàn xe hiện vẫn đang được kiểm tra bởi lực lượng biên phòng Ukraine, trong khi Nga, Ukraine cùng tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế bàn bạc về cách thức phân phát hàng viện trợ.

Vào hôm 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lên tiếng đảm bảo với người đồng cấp Mỹ, Chuck Hagel, rằng đoàn xe viện trợ không mang theo bất kì binh sĩ nào và nó cũng không được sử dụng để làm cái cớ cho những can thiệp sâu hơn của Nga vào Ukraine