Ukraine: Kinh tế nguy ngập, tổng thống giàu lên gấp 8 lần

ANTĐ - Hiện nền kinh tế Ukraine đang ở trên bờ vực vỡ nợ nhưng khối tài sản của Tổng thống Petro Poroshenko lại tăng lên nhanh chóng.

Sau một năm nắm quyền, Tổng thống Ukraine Petro  Poroshenko đã giàu lên gấp 8 lần. Vào năm 2013, thu nhập của ông được kê khai là 51 triệu hryvna (2 triệu USD) thì con số được công bố của năm 2014 là 369 triệu hryvnia (hơn 17 triệu USD).

Theo kênh truyền hình Rossia-24, sau một năm làm tổng thống, ông Poroshenko đã mở thêm hàng loạt chi nhánh và cửa hàng mới, giữ vững vị trí nằm trong top 5 người giàu nhất Ukraine, với khối tài sản ước tính vào khoảng 1,3 tỷ USD.

Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế đất nước, ngoài hãng sản xuất bánh kẹo Roshen vừa có thêm 20 cửa hàng mới trong năm qua, những cơ sở kinh doanh của ông Poroshenko như nhà máy mang tên "Lò rèn Lenin", công ty sản xuất ô tô, công ty bảo hiểm, loạt nhà máy và ngân hàng đều hoạt động tốt.

Ukraine: Kinh tế nguy ngập, tổng thống giàu lên gấp 8 lần ảnh 1

Ukraine được “thừa kế” rất nhiều tài sản sau khi Liên Xô sụp đổ, đặc biệt là 30% nền công nghiệp quốc phòng

Trái với lời hứa trong chiến dịch tranh cử và Hiến pháp Ukraine, ông Poroshenko đã không từ bỏ hoạt động kinh doanh khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu nhà nước. Điều này làm dấy lên những nghi vấn về việc những công ty của ông đã được trao quá nhiều ưu đãi để phát triển.

Thu nhập của ông Poroshenko tăng lên trái ngược với bối cảnh ảm đạm của nền kinh tế Ukraine đang trên đà suy sụp. Tính đến đầu năm 2015, 35% các nhà máy Ukraine đã ngừng sản xuất, 25% doanh nghiệp bị mất thị trường. 10% công ty phá sản. Trong năm 2014, GDP của Ukraine giảm tới 7%.

Báo cáo của chính trị gia kiêm chuyên viên kinh tế Ukraine nổi tiếng, cựu nghị sĩ Verkhovnaya Rada là bà Natalia Vitrenko cho biết, theo số liệu điều tra xã hội học đối với 20% công chức Ukraine sống bằng lương, tất cả họ đều xác nhận là rất khó sống trong tình hình hiện nay, với đồng lương nhà nước có lúc không đủ để mua đồ ăn.

Theo ước tính của chuyên gia kinh tế học người Mỹ Steve Hanke, dữ liệu mà chính quyền Kiev chính thức công bố về lạm phát hàng năm là 35% hoàn toàn không phù hợp với thực trạng kinh tế nước này. Trên thực tế, mức tăng giá ở Ukraine trong năm lên tới 272%, cao nhất trên thế giới.

Trên thực tế, kinh tế Ukraine bị các chuyên gia kinh tế cho là đã sụp đổ

Việc chiến tranh kéo dài liên miên dẫn tới tính trạng nhiều cơ quan, xí nghiệp đóng cửa, nạn thất nghiệp gia tăng, người về hưu còn bị… đánh thuế thu nhập, thanh niên trốn lính bỏ chạy ra nước ngoài dẫn đến tình trạng thiếu lao động trẻ, đời sống nhân dân Ukraine trở nên rất khốn khó.

Trước đây, Ukraine là một quốc gia hùng mạnh bậc nhất trong số các nước Cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết, được “thừa kế” tài sản nhiều nhất (chỉ đứng sau Nga) sau khi Liên Xô sụp đổ. Thế nhưng ngày nay, Ukraine đang bị coi là "quốc gia vỡ nợ", không đủ sức để tồn tại.

Nền kinh tế Ukraine vẫn đang thoi thóp bằng những đồng tiền viện trợ của phương Tây nhằm duy trì sự sống của một “tên lính tiền tiêu chống Nga” nhưng xét về bản chất thì nó đã sụp đổ. Tình trạng bi thảm của Ukraine cũng có “sự đóng góp” không nhỏ của ông Poroshenko trên cương vị tổng thống, trong 1 năm qua.