Ukraine khuyên phương Tây không ngừng gây sức ép lên Nga

ANTĐ - Theo Đại sứ lưu động của Ukraine, ông Dmytro Kuleba phương Tây không nên ngừng gây sức ép lên Nga, ngay cả khi họ hợp tác với Moscow trong việc chống khủng bố. 

“Việc hợp tác giữa Nga và phương Tây để chống khủng bố là điều có thể xảy ra, tuy nhiên, điều này không nên liên quan đến tình hình Ukraine. Việc thoả hiệp với Nga về Ukraine, có nghĩa là chấp nhận việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp ở châu Âu và từ đó, phá huỷ hoàn toàn luật an ninh quốc tế”, Đại sứ lưu động Dmytro Kuleba của Ukraine cho hay.

Ukraine khuyên phương Tây không ngừng gây sức ép lên Nga ảnh 1 Đại sứ lưu động của Ukraine, ông Dmytro Kuleba

Các nước phương Tây đã áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga vào năm 2014 để phản ứng với việc sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ cho lực lượng li khai ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, kể từ khi loạt vũ khủng bố đẫm máu xảy ra ở Paris, nhiều dấu hiệu khả quan hơn trong mối quan hệ Nga với phương Tây đã xuất hiện.

Tổng thống Pháp Francois Hollande, người đã thảo luận về tình hình hợp tác quân sự với Nga ở Syria qua cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, là lãnh đạo EU đầu tiên trong 6 tháng qua có chuyến thăm Moscow vào tuần tới.

Trong một bức thư gửi đến Tổng thống Putin sau hội nghị G20, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Jean-Claude Juncker đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa EU với khối Liên minh kinh tế Á-Âu do Nga dẫn đầu.

Mặc dù vậy, khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn khẳng định rằng, Ukraine là vấn đề riêng biệt và trừng phạt kinh tế đối với Nga vẫn sẽ giữ nguyên cho đến khi thoả thuận hoà bình ở Ukraine thành công tốt đẹp. 

Tình hình Ukraine khá yên ắng trong tháng 9 và 10, tuy nhiên, vào cuối tuần trước, Ukraine cho biết, có 6 binh lính nước này thiệt mạng do bị pháo kích.