Ukraine hy vọng Mỹ sẽ cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev

ANTD.VN -Sputnik ngày 3-1 dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev.

Ukraine hy vọng Mỹ sẽ cho phép cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev ảnh 1

Mỹ hỗ trợ cho quân đội Ukraine một số xe quân sự, ngày 25-3-2015

Ngày 3-1, Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ Valeriy Chaly bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump sẽ rà soát lại chính sách cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev của Hoa Kỳ.

"Hiện nay, viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev cung cấp trang phục và thiết bị, bao gồm xe bọc thép, radar, kính nhìn ban đêm, máy bay không người lái và các phương tiện truyền thông an ninh rất bị hạn chế. Thiết bị phòng thủ được chuyển cho Ukraine đã tạo cơ hội để bảo vệ tính mạng cho binh lính của chúng tôi, cũng như để ghi lại hành vi vi phạm chế độ ngừng bắn trong khu vực Donbass. Tuy nhiên, chính sách dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama gây cản trở cho Ukraine, khi Kiev không nhận được vũ khí sát thương từ Hoa Kỳ. Do đó, tôi hy vọng, những thay đổi trong Nhà Trắng sẽ tạo cơ hội để có một cái nhìn mới về vấn đề này", Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ nói với hãng tin Ukrinform.

Chính phủ Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở khu vực miền đông nước này kể từ tháng 4-2014.

Vào tháng 2-2015, Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine đã ký một thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Minsk của Belarus. Thỏa thuận này bao gồm một lệnh ngừng bắn, quân đội Kiev và phe ly khai phải rút lui toàn bộ vũ khí hạng nặng để tăng diện tích vùng đệm chiến tuyến, và phương tiện để giám sát, kiểm soát vùng an toàn. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận Minsk, các bên trong cuộc xung đột vẫn nhiều lần đổ lỗi cho nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.