Ukraine hy vọng kết thúc các hoạt động quân sự ở vùng đông nam vào tháng 9

ANTĐ - Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko cho biết, Kiev hy vọng sẽ kết thúc hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine trong vòng tháng 9, tuy nhiên không đưa ra thông tin ngày cụ thể.

Trả lời phỏng vấn trên tạp Novoye Vremya hôm 31-7, ông Muzhenko cho biết “Tôi không nói chính xác là ngày nào nhưng giai đoạn ác liệt của cuộc tấn công quân sự sẽ kết thúc khá sớm… có lẽ chưa đầy một tháng nữa”.

Ông Muzhenko cũng cho biết, Ukraine không cần huy động toàn bộ số quân dự bị như tuyên bố ban đầu đưa ra. Hôm 31-7, Trung tâm báo chí của Cơ quan hoạt động chống khủng bố Ukraina cho hay, Ukraine sẽ công bố thỏa thuận ngừng bắn 6 tiếng mỗi ngày để người dân Luhansk dời khỏi thành phố bị bao vây. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo "nước Cộng hòa Nhân dân" Donetsk và Luhansk cũng đã kêu gọi tạo hành lang an toàn cho người dân dời khỏi khu vực chiến sự trong một thời gian dài. 
Ukraine hy vọng kết thúc các hoạt động quân sự ở vùng đông nam vào tháng 9 ảnh 1

Bính sĩ quân đội Ukraine ngồi nghỉ cạnh xe tăng


Ngày 5-7, quân đội Ukraine đã nổ súng vào xe cứu thương, đang sơ tán những người bị thương từ thị trấn Slavyansk, dù cho chính quyền Kiev đã tuyên bố sẽ tạo các hành lang nhân đạo.

 Đại diện tổ chức bảo vệ trẻ em Nga "Ombudsman" Pavel Astakhov, đã nhiều lần yêu cầu việc tạo ra các hành lang nhân đạo cho trẻ em bị mắc kẹt trong vùng chiến tranh

Diễn biến cùng ngày, các gia Hà Lan và Australia cùng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã tới hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia ở miền Đông Ukraine, sau gần một tuần giao tranh ác liệt khiến họ không tiếp cận được khu vực này.