Ukraine giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động

ANTĐ - Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 26-2 cho biết, ông đã ký quyết định giải thể lực lượng cảnh sát chống bạo động Berkut với cáo buộc tấn công người biểu tình chống chính phủ tại Quảng trường Độc lập ở Thủ đô Kiev. 

Đội đặc nhiệm Berkut bị cáo buộc sử dụng bạo lực quá mức đối với người biểu tình

Trước đó, lực lượng với khoảng 4.000-5.000 thành viên này đã được triển khai, sử dụng vòi rồng và lựu đạn gây choáng nhằm trấn áp những phần tử quá khích sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych biến thành bạo lực hôm 18-2, khiến 100 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 

Quyết định giải thể Đội đặc nhiệm Berkut được đưa ra giữa lúc các đảng phái chính trị ở Ukraine nhóm họp để thảo luận về việc thành lập chính phủ đoàn kết mới, dự kiến ra mắt tại Quảng trường Độc lập vào ngày 27-2. Hiện chính phủ tạm quyền Ukraine đã phát lệnh truy nã đối với Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, trong khi Quốc hội nước này ngày 25-2 bỏ phiếu ủng hộ việc xét xử ông này tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở  The Hague (Hà Lan). 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraine và mong các nước khác cũng như vậy. Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp với người đồng nhiệm Anh William Hague ở Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 25-2 rằng Ukraine đang bị ép buộc phải lựa chọn giữa các mối quan hệ thân cận với Nga hoặc phương Tây. “Ukraine không phải chiến trường đối đầu Đông - Tây”, ông Kerry nói.