Ukraine gia nhập NATO trong 5 hoặc 6 năm tới

ANTĐ - Ngày 29-12, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký dự luật hủy bỏ quy chế không liên kết, đồng thời tuyên bố nước này sẽ quyết định gia nhập NATO trong khoảng 5 hoặc 6 năm tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Poroshenko nói: “Tôi muốn tiến hành cải cách để làm cho nước này đáp ứng được những tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khi Ukraine đáp ứng những tiêu chuẩn này, người dân Ukraine sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng gia nhập NATO trong vòng 5 hoặc 6 năm tới”.

Tuần trước, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu thông qua dự luật ủy bỏ quy chế không liên kết của nước này, vốn được thông qua từ năm 2010 mà theo ông Poroshenko là một sai lầm chiến lược. Việc thông qua dự luật này sẽ đưa Ukraine trở lại chính sách nối lại quan hệ với NATO.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Hồi cuối tháng 11-2014, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, tư cách thành viên có thể được các nước tìm kiếm sau khi đáp ứng được những tiêu chuẩn trở thành đồng minh của NATO và cũng phù hợp với Ukraine. Ukraine không thể gia nhập NATO chừng nào cuộc xung đột quân sự còn tiếp diễn ở miền đông.

Kiev đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ với NATO ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Ukraine là một trong những quốc gia thuộc Liên Xô đầu tiên gia nhập Chương trình Đối tác vì hòa bình của NATO năm 1994.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, ý tưởng gia nhập NATO của Ukraine rất nguy hiểm không chỉ đối với chính nhân dân nước này mà còn đối với toàn bộ an ninh châu Âu.

Trong khi đó, nhiều nhà chính trị nổi tiếng của Ukraine, trong đó có tổng thống đầu tiên Leonid Kravchuk, đã ủng hộ việc Ukraine cần phải trở thành một quốc gia thành viên NATO. Họ đã thành lập một phong trào vận động Ukraine gia nhập NATO, với hi vọng bước đi này sẽ cho phép Ukraine tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập tổ chức này ngay trong năm 2015.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Kravchuk cho rằng, Ukraine không có lối thoát nào khác, ngoại trừ gia nhập NATO. “Nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta cần phải trở thành một quốc gia thành viên NATO, nhưng chúng ta cần phải bắt đầu bằng một cuộc trưng cầu dân ý”, ông tuyên bố.