Ukraine: Donetsk tẩy chay bầu cử tổng thống, chuẩn bị tuyên bố độc lập

ANTĐ - Ngày 12-5, tổng thống nhà nước Cộng hòa nhân dân Donetsk Denis Pushilin tuyên bố, nước cộng hòa tự xưng này sẽ không tham gia cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ukraine dự kiến sẽ diễn ra ngày 25-5 và sẽ quyết định về tương lai của mình trong vài giờ tới.

"Cuộc bầu cử này sẽ không diễn ra ở đây," ông Pushilin cho biết ngay sau một tuyên bố của thư ký báo chí quân đội Đông Nam Ukraine Vasiliy Nikitin cho rằng, nước Cộng hòa nhân dân Luhansk láng giềng cũng không có kế hoạch tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống này.

Ông còn tuyên bố rằng nước Cộng hòa tự xưng Donetsk có thể sẽ đưa ra quyết định trong vài giờ nữa về việc vẫn thuộc một phần của Ukraine hay ly khai khỏi nước này. “Việc này có thể được quyết định rất sớm, có thể là chỉ trong vài giờ tới,” ông tuyên bố.

Ukraine: Donetsk tẩy chay bầu cử tổng thống, chuẩn bị tuyên bố độc lập ảnh 1
Lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tổ chức họp báo


Trong khi đó, người đứng đầu ủy ban bầu cử ở Donetsk Roman Lyagin cho biết trong một cuộc họp báo rằng: "Gia nhập Liên bang Nga có thể sẽ là một bước đi đúng đắn... Việc chúng tôi gia nhập nước nào sẽ được quyết định sau khi tham vấn các chuyên gia."

Theo công bố chính thức cuối cùng, hơn 70% cử tri đăng ký đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm 11-5 bất chấp chính quyền Kiev tăng cường chiến dịch quân sự tại các khu vực này. Khoảng 89,7% cử tri ủng hộ nền độc lập cho khu vực Donetsk, trong khi chỉ có 10,19% cử chi phản đối.

Trong một tuyên bố hôm 12-5, Điện Kremlin cho biết họ tôn trọng ý nguyện của người dân ở đông nam Ukraine và kêu gọi chính quyền Kiev cũng tôn trọng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này. Nga cho biết họ lên án "việc sử dụng vũ lực bao gồm việc sử dụng các phương tiện quân sự chống lại dân thường làm một số người thương vong" trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua.