Ukraine đòi truy tố hình sự, Nga lên tiếng vụ 2 sĩ quan đặc biệt bị bắt

ANTĐ -Ukraine cho biết họ sẽ truy tố hình sự hai sĩ quan đặc biệt của Nga bị bắt hôm 16-5 ở chiến trường miền đông.

Hôm 17-5, chính phủ Ukraine tuyên bố họ đã bắt giữ được hai người đàn ông đang phục dịch cho quân đội Nga ở miền đông đất nước, sau các cuộc giao tranh tại thị trấn Schastia, cách khoảng 30km từ biên giới Nga.

Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine nói rằng Kiev có bằng chứng chứng tỏ hai người này là binh sĩ Nga. Cụ thể đó là một video được đăng tải trên trang web của Bộ Nội vụ Ukraine, cho thấy một trong 2 tù nhân tên là Alexander Alexandrov, đã thừa nhận ông là một thành viên của lực lượng đặc biệt Nga ở thành phố Togliatti, đang thực hiện nhiệm vụ gián điệp tại Ukraine. “Chúng tôi đã bị phát hiện. Tôi bị thương ở chân khi đang cố gắng rời đi”, người này nói trong video. Tuy nhiên, video này vẫn chưa được xác nhận chính thức.
Ukraine đòi truy tố hình sự, Nga lên tiếng vụ 2 sĩ quan đặc biệt bị bắt ảnh 1Ukraine đưa ra bằng chứng thu được là súng trường được sản xuất duy nhất ở Nga

Ông Vitaliy Naida, giám đốc an ninh của Ukraine, nói rằng ông hoàn toàn tin 2 người đàn ông này là sĩ quan từ cơ quan tình báo quân sự nước ngoài (GRU) của Nga. "Họ nằm trong nhóm 220 sĩ quan triển khai đến Luhansk vào 2-5, những người khác hiện đã trở về đất nước. Chúng tôi thu được quân phục và súng trường chỉ sử dụng cho lực lượng đặc biệt, được sản xuất duy nhất tại Nga. Chúng tôi đã bắt đầu tiến hành truy tố hình sự tội khủng bố cho hai binh sĩ này”.

Về phần mình, chính phủ Nga cho biết hai người đàn ông đã từng phục vụ trong hàng ngũ quân đội của Nga, nhưng đã hết thời hạn vào ngày 17-5, một ngày sau khi họ bị bắt. "Chúng tôi đã kiểm tra thông tin từ phía Ukraine. Thật vậy, hai người đàn ông đã thực sự phục vụ tại một trong những đơn vị của lực lượng quân sự của Nga. Nhưng họ không còn là lính Nga 
trong thời gian bị giam giữ". Trong khi đó, phiến quân ở miền đông Ukraine lại nói rằng họ là các cảnh sát viên từ khu vực Luhansk.

Ông Igor Konashenkov, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hai người đàn ông đã bị lực lượng đặc biệt Ukraine “ngược đãi” và “ép cung” lấy lời khai. "Chúng tôi đang trông chờ vào sự lãnh đạo của Ukraine, mong rằng họ sẽ xử sự tốt”, ông Konashenkov nói và bày tỏ hy vọng hai sĩ quân được trả tự do càng sớm càng tốt.