Ukraine "đánh rơi" đơn hàng bán xe tăng cho Thái Lan

ANTD.VN - Do những bất ổn từ tình hình trong nước, Ukraine đã không thể đáp ứng đơn hàng bán xe tăng cho Thái Lan như kế hoạch. Do vậy, phía Bangkok quyết định hủy đơn hàng đã ký với Kiev.

Ukraine "đánh rơi" đơn hàng bán xe tăng cho Thái Lan ảnh 1Mẫu xe tăng Oplod do Ukraine sản xuất

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan Pravit Vongsumon vừa cho hay, họ đã quyết định hủy bỏ đơn hàng đặt mua xe tăng loại Oplod của Ukraine, do phía đối tác không thực hiện đúng các cam kết trước đó.

Được biết, đơn hàng trên được hai bên ký kết từ năm 2011, trong đó giao hẹn tới tháng 10-2017, Kiev sẽ phải cung cấp cho Bangkok 49 chiếc xe tăng Oplod. Thế nhưng đến nay, quy trình chuyển giao vẫn hết sức chậm chạp, do tình hình đất nước Ukraine nhiều bất ổn.

Trước hoàn cảnh đó, phía Thái Lan đã chuyển sang đặt hàng trang thiết bị quân sự của Trung Quốc, như hợp đồng mới gồm 28 xe bọc thép VT-4.