Ukraine: Cựu binh sĩ sát hại 2 cảnh sát

ANTD.VN - Mới đây, tại Dnipro, thủ phủ của tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine, Alexander Pugachev - cựu binh sĩ của Đại đội Tornado thuộc Bộ Nội vụ nước này đã bị bắt. Là kẻ có tiền án và đang bị truy nã, Pugachev sẵn sàng nổ súng vào cảnh sát. 

Hiện trường vụ sát hại 2 cảnh sát ở Dnipro

Sợ lộ danh tính, nổ súng hạ 2 cảnh sát

Theo cơ quan điều tra Dnipropetrovsk, sáng 25-9, gần khu vực bến xe Trung tâm thành phố Dnipro, cảnh sát tuần tra gồm Trung úy Artem Kutushev và Trung úy Olga Makarenko đã ra hiệu lệnh dừng chiếc ô tô Citroen C-Elysee vì vượt đèn đỏ. Lái xe xuất trình giấy chứng nhận người tham gia chiến đấu ở Donbass mang tên Alexander Pugachev và cố “đàm phán” để được “bỏ qua”, nhưng không đạt kết quả. 

Khi Trung úy A. Kutushev tiến hành lập biên bản vi phạm, Pugachev dùng súng ngắn đe dọa, sau đó giật lấy khẩu súng của viên cảnh sát này và buộc trả lại giấy tờ. Trước tình huống đó, Trung úy O. Makarenko liền rút súng, nhưng Pugachev đã nổ súng trước.

A. Kutushev bị bắn chết tại chỗ, còn O. Makarenko bị thương nặng. Tuy nhiên trước khi gục xuống, nữ trung úy đã bắn trúng phần bụng của Pugachev. Mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện và được phẫu thuật kịp thời, O. Makarenko đã qua đời ngay trên bàn mổ. 

Do chứng kiến toàn bộ sự việc, một người điều khiển chiếc xe buýt gần đó đã cố gắng ngăn cản kẻ phạm tội lái ô tô bỏ trốn, nhưng hắn đã bắn liên tiếp 8 phát đạn vào xe của ông và chạy thoát.

Lực lượng cảnh sát của Dnipropetrovsk và 5 tỉnh lân cận đã được huy động để truy bắt đối tượng gây án. Kế hoạch chặn bắt chiếc xe Citroen được triển khai trên các tuyến đường chính của Ukraine, tất cả các bệnh viện, nhà ga xe lửa, bến xe khách trong tỉnh đều được cung cấp thông tin về đối tượng…  

Pugachev, kẻ giết 2 cảnh sát đã bị bắt tại bệnh viện

Từng có tiền án và đang bị truy nã

Nhận được tin báo về việc    Pugachev khống chế một gia đình làm con tin, cảnh sát đã đột kích ngôi nhà, nơi hắn ẩn náu, nhưng không tìm thấy người nào ở đây. Tuy nhiên, vào lúc 18h30 cùng ngày, Pugachev đã bị bắt tại bệnh viện Mechnikov ở Dnipro. 

Trước đó, một người đàn ông có tên Mikhailenko tự đến bệnh viện này yêu cầu được chữa trị vết thương do đạn bắn vào bụng. Sau khi phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi ổ bụng của ông ta, các bác sĩ đã thông báo cho cảnh sát. Mikhailenko được xác định chính là Pugachev. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của hắn ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. 

Pugachev sinh năm 1983 ở thành phố Michurinsk, tỉnh Tambov của Nga và sống tại thị trấn Torez, tỉnh Donetsk, Ukraine. Pugachev từng bị Tòa án Ukraine kết án về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành hình phạt tù tháng 3-2005 đến tháng 12-2009.

Tháng 4-2014, Pugachev rời lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass sang khu vực do Chính phủ Ukraine kiểm soát và gia nhập Đại đội tình nguyện Tornado thuộc lực lượng cảnh sát tuần tra đặc biệt của Bộ Nội vụ Ukraine.

Trước khi giết cảnh sát, Pugachev đã bị buộc tội bắt cóc, thành lập tổ chức tội phạm, cưỡng bức tình dục và bị truy nã từ năm 2015. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Ukraine Artem Shevchenko, Pugachev là tên cướp táo tợn. Hắn nổ súng vào cảnh sát vì sợ bị bắt ngay khi danh tính được xác định. Còn theo đại biểu Quốc hội Ukraine Anton Gerashchenko,    Pugachev có thể phải đối mặt với án tù chung thân.