Đó là khẳng định của Ủy ban Sáng kiến dân sự, một tổ chức phi chính phủ của Nga, trong một báo cáo vừa được công bố có tựa đề: “Sự bế tắc trong cuộc đấu tranh hội nhập châu Âu.”
Theo các chuyên gia, những thiệt hại dễ xảy ra nhất có thể là xuất khẩu của Ukraine sang Nga và các nước thuộc Liên minh thuế quan khác, với thiệt hại ước tính khoảng 14,3 đến 15,3 tỷ USD mỗi năm.
Người biểu tình thân Nga tại thành phố Donetsk, miền đông Ukraine
Bên cạnh đó, kịch bản này có thể sẽ bao gồm sự suy giảm trong quan hệ thương mại và kinh tế giữa Ukraine và các nước thuộc Liên minh thuế quan và sự sụt giảm về nguồn thu tiền mặt từ lực lượng lao động di cư tại các nước này, với thiệt hại ước tính khoảng 7 đến 8 tỷ USD mỗi năm.
Hơn nữa, Ukraine có nguy cơ phải mua khí đốt của Nga với giá cao hơn, với thiệt hại hàng năm khoảng 2,2 đến 3,7 tỷ USD; có nguy cơ bị Nga cắt giảm các nguồn vốn đầu tư với tổng số khoảng 2 tỷ USD một năm; có nguy cơ số người Nga sẽ hạn chế đi du lịch sang Ukraine, với thiệt hại ước khoảng 1,5 đến 1,6 tỷ USD…
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động bất lợi nhất của kịch bản gây sốc này sẽ được cảm nhận thấy rõ trong khoảng 2 năm đầu tiên là năm 2015 và 2016, và sẽ ít bị ảnh hưởng hơn sau khi hai bên dần bình thường hóa quan hệ vào các năm 2017 và 2018.