Ukraine cấp tốc đưa Mig-29 “xếp xó” trở lại hoạt động

ANTĐ - Ngày 4-4, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nhiều máy bay chiến đấu Mig-29 Fulcrum từng bị xếp xó trước đó đã được đưa trở lại trực chiến tại miền tây Ukraine.

"Các chuyên gia của chúng tôi đã đưa nhiều máy bay chiến đấu trở lại biên chế. Chúng tôi đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Trong thời gian tới, có thêm nhiều chiếc máy bay chiến đấu từng bị loại bỏ sẽ cất cánh trở lại" - một quan chức không quân nước này cho biết.

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã được khảo sát kỹ lưỡng từ khi chính phủ mới ở nước này được thành lập vào cuối tháng 2, sau nhiều tháng xảy ra bạo lực tại thủ đô Kiev.

Từ đầu tháng 3, Kiev đã tiến hành các cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sau khi chính quyền tại bán đảo Crimea tuyên bố sẵn sàng tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Ihor Tenyukh cho biết trong một báo cáo với tổng thống tạm quyền nước này rằng, các cuộc kiểm tra đã bộc lộ nhiều yếu kém của các lực lượng vũ trang.

Máy bay chiến đấu Mig-29 Fulcrum của không quân Ukraine

Theo ông, chỉ có 15% trong tổng số 507 máy bay chiến đấu và 121 trực thăng tấn công là còn có thể hoạt động được. Các phi công và nhân viên không quân không được đào tạo phù hợp và chỉ 10% trong số này là có khả năng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Trước đó, hôm 3-4, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang Nga, bởi chúng có thể được dùng để chống lại Ukraine nếu căng thẳng quân sự gia tăng.

Tuy nhiên, việc này sẽ gây tổn thất không nhỏ cho chính ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, và để bù đắp phần nào, nước này sẽ tìm cách chuyển hướng xuất khẩu các sản phẩm kỹ thuật quân sự sang một số nước khác.