Ukraine cáo buộc Nga cấp 600 tấn đạn dược cho chiến binh Donbass

ANTD.VN -Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Maksym Prauta ngày 10-7 cho biết, chỉ trong tháng 6 và đầu tháng 7-2019, Nga đã cung cấp cho các chiến binh vùng Donbass 600 tấn đạn dược.

Ukraine cáo buộc Nga cấp 600 tấn đạn dược cho chiến binh Donbass ảnh 1

Nga bị cáo buộc cung cấp 600 tấn đạn dược cho chiến binh Donbass

“Trong tháng 6 và đầu tháng 7, hơn 600 tấn đạn dược các loại từ lãnh thổ của Nga đã được cung cấp cho các đơn vị và căn cứ 1 (Donetsk) và 2 (Luhansk)”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine , ông Maksym Prauta cho biết.

Ngoài ra, ông Prauta còn nói rằng, số lượng vũ khí trên được vận chuyển tới Donbass trên các phương tiện của Nga.

“Các xe dân sự của Cục An ninh liên bang Nga đã hộ tống số vũ khí này trong khi đi qua biên giới Ukraine, sau đó binh sĩ Nga tiếp tục áp tải”, ông Prauta khẳng định.

Trong một diễn biến khác, nhóm giám sát của phía Ukraine thuộc Trung tâm điều phối và kiểm soát chung vừa thông báo cho hay, một quả mìn 82 mm đã phát nổ khu vực gần nhà dân ở Novhorodske, vùng Donetsk, khiến một người đàn ông 78 tuổi bị thương. Hiện nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ở Toretsk để chữa trị.