Ukraine bị kiện bồi thường 1 tỷ USD vụ MH-17

ANTĐ - Ngày 30-11, báo “the Bild” của Đức đưa tin, người mẹ của một công dân nước này, bị thiệt mạng trong vụ chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị rơi ở miền đông Ukraine, đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để kiện đòi Kiev bồi thường 1 tỷ USD.

Theo tờ báo trên, người mẹ này đã đệ trình đơn kiện của bà đối với Ukraine lên Tòa án nhân quyền châu Âu hồi tuần trước để yêu cầu chính quyền Kiev phải bồi thường cho những gì mà bà đã phải chịu đựng.

Người phụ nữ này cho rằng lẽ ra chính quyền Kiev đã phải đóng cửa không phận của nước này trong thời gia xảy ra xung đột quân sự. Bà còn tuyên bố rằng, chính phủ Ukraine đã không đóng cửa không phận của mình chỉ vì số tiền hàng triệu USD mà nước này nhận được khi cho các chuyến bay nước ngoài quá cảnh qua không phận của mình.

Lợi ích của người phụ nữ Đức này sẽ được luật sư người Đức Elmar Giemula, một giáo sư về luật hàng không, trình bày tại tòa án. Luật sư này cũng sẽ đại diện cho các gia đình người Đức khác bị thiệt hại trong vụ MH17.

MiG-29 của không quân Ukraine mới là thủ phạm bắn hạ MH17

Máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia đã bị rơi tại miền đông Ukraine hôm 17-7, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Theo một báo cáo sơ bộ của Ủy ban an toàn Hà Lan hồi đầu tháng 9-2014, chiếc máy bay rất có thể đã bị nổ tung ở trên không do các vật thể có năng lượng cao xuyên từ bên ngoài vào trong máy bay và phá vỡ cấu trúc máy bay.

Kiev đã cáo buộc những người ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine bắn hạ chiếc máy bay này, nhưng không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc của mình. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo lực lượng ly khai ở miền đông cho rằng họ không sở hữu loại vũ khí nào có thể bắn hạ các máy bay đang bay ở độ cao khoảng 10.000m.

Tuy nhiên, đến ngày 14-11, Kênh truyền hình Chanel 1 của Nga đã công bố những bức ảnh vệ tinh và bằng chứng ghi lại phút cuối cùng của chuyến bay MH17 và thời điểm nó bị một chiếc MiG-29 của Ukraine bay ở phía sau bắn hạ hôm 17-7 vừa qua, chứ không phải do bị bắn từ một tên lửa dưới mặt đất như nhận định ban đầu.

Bức ảnh mà kênh truyền hình của Nga công bố rất rõ nét, đến mức nhìn rõ cả hình ảnh một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29, được cho là của không quân Ukraine, bay gần phía dưới chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia và đường đi của quả tên lửa không đối không bắn trúng vào phía buồng lái.