Ukraine bắt giữ những cảnh sát nghi xả súng vào người biểu tình

ANTĐ - Chính quyền Ukraine đã bắt  giữ một vài thành viên trong lực lượng chống bạo động, do nghi ngờ những người này đã xả súng vào những người biểu tình, trong cuộc đụng độ đẫm máu với lực lượng chống chính phủ vào hồi tháng 2, làm 100 người thiệt mạng.

Trưởng văn phòng công tố cho hay, những người bị bắt giữ bao gồm cả người đứng đầu lực lượng cảnh sát đặc biệt Berkut, cơ quan đã phát vũ khí sử dụng để chống lại người biểu tình.

Một vài ngày sau vụ xả súng này, tổng thống Viktor Yanukovych đã rời thủ đô Kiev vì bị những người biểu tình lật đổ chính phủ.

Ông Yanukovych đã chối bỏ cáo buộc đa ra lệnh cho những lực lượng chống bạo động nổ súng

Danh tính của những tay súng bắn tỉa hiện tại vẫn chưa được làm rõ. Chính quyền lâm thời buộc tội ông Yanukovych đã ra lệnh cho những người này. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào 2/4, ông Yanukovych đã chối bỏ những cáo buộc này và nói đó là những tay súng của lực lượng đối lập.

Ông Yanukovych cũng nói, ông đã sai khi cầu cứu Nga đưa lính vào Crimea, điều dẫn tới sự sáp nhập Crimea với Nga sau kết quả của cuộc trưng cầu dân ý với 97% số phiếu bầu đồng ý.

Chính phủ tạm quyền của Ukraine và phương Tây cũng đang lo ngại về việc quân đội Nga đang tập trung gần biên giới với Ukraine. Mặc dù tổng thống Putin đã nói với thủ tướng Đức Angela Merkel rằng, quân đội Nga tập trung chỉ để diễn tập quân sự và tiểu đoàn lớn thực tế đã rời đi.

Ông Yanukovych, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP và kênh truyền hình NTV, không hề trả lời những câu hỏi liệu ông ủng hộ những bước đi của Nga đối với Ukraine hay không.

Vào hôm 3/4, bộ trưởng ngoại giao Nga, Sergey Lavrov đã nói với những phóng viên rằng, lính Nga sẽ trở về doanh trại của họ sau khi hoàn tất các bài diễn tập và nhiệm vụ của họ.

Ông Lavrov cũng cáo buộc chính quyền lâm thời của Ukraine và các nước bảo trợ phương Tây đang phóng đại hoá vấn đề và khẳng định rằng Nga không phạm phải bất kì quy tắc quốc tế nào khi điều binh đến biên giới.