Ukraine bắn phá dồn dập vào Donetsk

ANTD.VN -TASS ngày 28-5 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng thường trực chiến đấu Donetsk, ông Eduard Basurin cho biết, quân đội Ukraine trong 24 giờ qua đã pháo kích 180 quả đạn cối và tên lửa vào Donetsk và vùng ngoại ô.

Ukraine bắn phá dồn dập vào Donetsk  ảnh 1

Binh lính Ukraine tại miền Đông

"Lực lượng quân sự Ukraine đã bắn hàng trăm phát đạn vào Donetsk, ở các khu vực Styla, Krutaya Balka, Yakovlevka, sân bay cũ...", phát ngôn viên lực lượng thường trực chiến đấu Donetsk Eduard Basurin cho biết.

Sáng sớm ngày 28-5, nguồn tin từ lực lượng thường trực chiến đấu Donetsk khẳng định, quân đội Ukraine trong 24 giờ qua đã vi phạm lệnh ngừng bắn hơn 40 lần, khi họ bắn phá 18 khu định cư. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Kiev còn sử dụng cả các giàn phóng tên lửa, pháo binh, xe tăng, các súng trên xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép, nhiều vũ khí cỡ nhỏ.

Nguồn tin từ quận Novoazov của Donetsk cho biết, các nguồn cung cấp điện và khí đốt hiện đã bị gián đoạn sau vụ bắn phá dữ dội này.

Được biết, Nhóm tiếp xúc ba bên về giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine, bao gồm đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Nga, Ukraine và hai nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, bắt đầu các cuộc đàm phán từ giữa năm 2014, nhằm thúc đẩy việc thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk về giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. 

Kể từ đó đến nay, Nhóm tiếp xúc đã hơn 10 lần tuyên bố đạt thỏa thuận về việc tuân thủ lệnh ngừng bắn tại vùng miền Đông Donbass, song lệnh ngừng bắn thường xuyên bị phá vỡ, với các bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn này.