Ukraine: 6.000 phần tử Right Sector tập trung phản đối chính phủ

ANTĐ - Khoảng 6.000 người ủng hộ cho phòng trào yêu nước cực đoan Right Sector đã tập trung tại trung tâm Kiev vào hôm 21-7, nhằm kêu gọi chính phủ nước này từ chức. Lãnh đạo của phong trào này, Dmitry Yarosh, đã gọi đây là một bước phát triển mới trong cuộc cách mạng ở Ukraine. 

Những phần tử này đã diễu hành xung quanh trung tâm thủ đô Kiev vào tối ngày 21-7 và tập trung tại quảng trường Maidan. Đám đông người biểu tình bao gồm những người mặc quần áo rằn ri, vẫy cờ màu đỏ đen của quân đội nổi dậy Ukraine (UPA).

Right Sector tập trung tại quảng trường Maidan để phản đối chính phủ

Lãnh đạo của Right Sector cho biết, họ đang chứng tỏ mình là lực lượng làm cách mạng và mở ra một bước phát triển mới cho Ukraine. Nhóm này cũng đã tuyên bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc không tin tưởng vào chính quyền Ukraine và yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov phải từ chức.

Theo phóng viên của hãng thông tấn RT có mặt tại hiện trường thì những người dân trung lập cũng xuất hiện trong cuộc biểu tình do không hài lòng với mức sống nghèo khổ dưới thời Tổng thống đương nhiệm, Petro Poreshenko. Tình hình được miêu tả là giống với cuộc biểu tình phản đối cựu lãnh đạo Viktor Yanukovych vào 2 năm trước, trong khi kinh tế Ukraine còn tồi tệ hơn trong thời điểm hiện tại.

Right Sector là một nhóm yêu nước cực đoan đã tham gia vào việc lật đổ Tổng thống Yanukovych, cũng như chiến tranh tại miền đông Ukraine. Nhóm này đã nhiều lần chỉ trích thoả thuận Minsk và kêu gọi chính phủ tiếp tục tấn công vào Donbass.

Vào hôm 19-7 vừa qua, khoảng 2.000 người cũng đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kiev nhằm phản đối lại việc giá nhà ở và các dịch vụ công tăng cao. Một đám đông tương tự cũng xuất hiện tại thành phố Dnepropetrovsk, miền trung Ukrainre, nơi những người biểu tình chủ yếu là người già, yêu cầu ông Poroshenko phải từ chức tổng thống.