UH-60 Black Hawk của Mỹ gặp nạn, 5 người mất tích

ANTD.VN - Lực lượng tuần duyên của Mỹ hiện đang tìm kiếm 5 người trên chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk vừa bị rơi tại khu vực phía tây đảo Oahu, Hawaii vào hôm 16-8.

Căn cứ quân sự Wheeler đã mất liên lạc với chiếc trực thăng vào tối ngày 15-8 (theo giờ Mỹ) nhưng các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn chỉ được bắt đầu vào rạng sáng ngày 16-8.

5 người trên chiếc trực thăng hiện vẫn đang mất tích

Các mảnh vỡ của chiếc UH-60 Black Hawk đã được tìm ra ở khu vực cách đảo Oahu khoảng 3km.

Rất nhiều tàu và máy bay đã được huy động để tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn này. Chiếc UH-60 mới bị rơi là 1 trong 2 chiếc tham gia cuộc huấn luyện vào ban đêm và thuộc Lữ đoàn không chiến số 26 của quân đội Mỹ. Việc quân đội Mỹ diễn tập bay vào ban đêm vẫn thường xuyên xảy ra.

Vào hồi tháng 4, một chiếc UH-60 Blackhawk cất cánh từ căn cứ Fort Belvoir, bang Virginia của Mỹ cũng đã gặp nạn ở gần Leonardtown trong khi đang thực hiện bài bay huấn luyện thường xuyên với tiểu đoàn không quân số 12 tại căn cứ Không quân Davison.

UH-60 Black Hawk là một loại trực thăng đa năng, 4 cánh quạt, 2 động cơ được Mỹ bắt đầu sản xuất từ thập niên 1970.