Úc tiếp nhận 2 máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III

ANTĐ - Không quân Úc vừa tiếp nhận 2 máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III tại căn cứ Amberley vào hôm 2-11.

Đây là 2 chiếc máy bay C-17 mới được chính phủ Úc chấp thuận mua thêm trong hợp đồng kí vào đầu năm nay. Hiện Úc đang vận hành 6 chiếc máy bay loại này.

 Máy bay vận tải Boeing C-17 Globemaster III 

Theo Bộ Quốc phòng Úc, 2 chiếc C-17 Globemaster III, cùng các thiết bị và hỗ trợ hậu cần liên quan, có giá trị khoảng 500 triệu USD, trong khi khoảng 200 triệu USD khác được sử dụng để nâng cấp cơ sở hạ tầng tại căn cứ không quân Amberley, bao gồm bảo dưỡng nhà chứa máy bay và đường băng để phục vụ tốt hơn số máy bay C-17 này và phi đội máy bay vận tải tiếp dầu Airbus KC-30 chuẩn bị mua.

Không quân Úc nhận được chiếc C-17 đầu tiên từ tháng 6-2006. Đây cũng là thời điểm loại máy bay này trở nên phổ biến hơn trong các hoạt động trên thế giới, đặc biệt như chiến tranh tại Iraq, Syria hay vận chuyển thi thể các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay MH-17 ở Ukraine.

Việc mua các máy bay C-17 nằm trong chương trình hiện đại hoá toàn bộ phi đội máy bay vận tải của Úc bắt đầu từ năm 2000. Từ đó đến nay, Úc đã nhận tổng cộng 12 chiếc Lockheed Martin C-130J-30 Hercules, 8 chiếc C-17, 5 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-30 và 10 chiếc Alenia Aermacchi C-27J Spartans.