UBS nộp phạt 1,5 tỷ̉ USD vì thao túng lãi suất

ANTĐ - Ngân hàng Thụy Sĩ (UBS) đồng ý nộp phạt 1,5 tỷ USD cho các nhà lập pháp Mỹ, Anh và Thụy Sĩ vì hành động thao túng lãi suất liên ngân hàng London (Libor) - công cụ tham chiếu chi phí cho vay trên toàn thế giới. Trước đó, giới tài chính dự đoán mức phạt mà UBS phải chịu chỉ khoảng 450 triệu USD. 

Libor là lãi suất mà tại đó các ngân hàng trên thế giới có thể vay mượn tiền ở mức có thể tính toán được, từ các ngân hàng khác trên thị trường liên ngân hàng London. Libor được cố định hàng ngày bởi Hiệp hội Ngân hàng Anh (British Bankers’ Association - BBA) và thông báo qua Thomson Reuters. Trong mức phạt trên, cụ thể UBS phải trả 1,2 tỷ USD cho Sở Tư pháp và Ủy ban Thương mại hàng hóa tương lai Mỹ; 160 triệu Bảng Anh cho Cơ quan Quản lý dịch vụ tài chính Anh (FSA) và 59 triệu tiền Fanc Thụy Sĩ cho Ủy ban Giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ. Mức phạt này cao gấp hai lần so với mức phạt mà Ngân hàng Barclays (Anh) phải chịu trước đó vì lý do tương tự vào tháng 6-2012.