UBND phường coi thường chỉ đạo của UBND quận

ANTĐ - Dù đã để xảy nhiều sai sót trong việc xử lý vi phạm TTXD tại số 5 Hàn Thuyên, nhưng UBND phường Phạm Đình Hổ vẫn tiếp tục có hành vi coi thường công dân và chỉ đạo của UBND quận Hai Bà Trưng.

Vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại số 5 phố Hàn Thuyên, mà cụ thể là việc gia đình ông Trần Thiện Sơn và bà Đỗ Thị Oanh đã tự ý phá dỡ phần nóc và cơi nới xây tường cao thêm 2m, đồng thời cho lợp mái tôn lên phần cơi nới này. Việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị của bà Oanh đã khiến gia đình ông Nguyễn Hữu Chính, sinh sống tại tầng 2 nhà số 5 Hàn Thuyên phải làm đơn tới UBND phường Phạm Đình Hổ. Phần lấn chiếm, cơi nới trái phép của bà Oanh đã che kín cửa sổ căn hộ gia đình ông Chính. Đây là cửa sổ duy nhất lấy ánh sáng và nhìn xuống phố Hàn Thuyên của căn hộ này.

Ngày 7-6-2010, UBND phường đã tổ chức họp giữa các hộ liên quan với gia đình bà Oanh. Tại cuộc họp này bà Oanh đã thừa nhận hành vi vi phạm trật tự xây dựng của mình và sẽ tự phá dỡ phần cơi nới trái phép, hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu của căn hộ.  Nhưng thực tế khi tiến hành phá dỡ phần sai phạm, bà Oanh chỉ cho hạ độ cao xuống 70cm và vẫn giữ nguyên phần mái tôn và vì kèo sắt đã cơi nới trái phép.

 UBND phường coi thường chỉ đạo của UBND quận ảnh 1


UBND phường coi thường chỉ đạo của UBND quận ảnh 2

 

UBND phường coi thường chỉ đạo của UBND quận ảnh 3

Hơn 1 tháng trôi qua nhưng thông báo kết luận thanh tra của UBND quận Hai Bà Trưng
hiện vẫn chưa được UBND phường Phạm Đình Hổ thực thi

Việc phá dỡ mang tính đối phó trên, một lần nữa buộc ông Nguyễn Hữu Chính phải ủy quyền cho con gái mình là bà Nguyễn Thanh Hằng tiếp tục khiến kiện tới các cấp chính quyền.

Đến ngày 8-3-2011, UBND phường Phạm Đình Hổ tiếp tục lập biên bản vi phạm TTXD đối với hộ bà Oanh ông Sơn (vi phạm thay đổi kết cấu mái nhà không có giấy phép, đặt vì kèo sắt mái lợp tôn sắt). Nhưng vẫn còn chưa đúng với hiện trạng, nên bà Hằng lại tiếp tục khiến kiện tới UBND quận việc UBND phường Phạm Đình Hổ đã giải quyết vụ việc theo kiểu “giơ cao đánh khẽ”.

Vụ việc này Báo ANTĐ đã có bài phản ánh và truyền hình ATV cũng đã có phóng sự nêu rõ vi phạm.

Qua một thời gian khá dài tổ chức thanh tra vụ việc vi phạm TTXD tại số 5 Hàn Thuyên, ngày 29-7-2011 UBND quận Hai Bà Trưng đã có kết luận số 797KL-UBND với dung cụ thể như sau: Việc UBND phường Phạm Đình Hổ không thụ lý đơn của bà Hằng theo thủ tục giải quyết tố cáo là chưa đúng quy định tại mục 3 chương IV Luật khiếu nại, tố cáo. Do đó dẫn tới việc UBND quận phải thụ lý giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thanh Hằng.

Biên bản thanh tra cũng nêu rõ: Trong quá trình xử lý vi phạm TTXD của hộ ông Sơn bà Oanh, UBND phường Phạm Đình Hổ xử lý chưa dứt điểm vi phạm dẫn đến việc gia đình bà Hằng phát sinh nhiều đơn khiếu tố gửi các cơ quan chức năng.

UBND phường coi thường chỉ đạo của UBND quận ảnh 4

Cho đến thời điểm này (18-10-2011) lực lượng thanh tra xây dựng phường Phạm Đình Hổ
vẫn chỉ "đứng nhìn" vi phạm TTXD tại số 5 Hàn Thuyên

Mặc dù để xảy nhiều sai sót trong quá trình xử lý vi phạm TTXD tại số 5 Hàn Thuyên, nhưng UBND phường Phạm Đình Hổ và một số cá nhân liên quan chỉ “được” UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu “nghiêm túc rút kinh nghiệm”. Liệu cách xử lý như vậy của UBND quận Hai Bà Trưng đã thực sự thuyết phục?

Kết quả thanh tra cũng nêu rõ: yêu cầu Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND quận và thông báo trả lời cho công dân (bà Nguyễn Thanh Hằng) trước ngày 15-9-2011.

Tuy nhiên, đã hơn một tháng trôi qua, ông Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ vẫn chưa một lần thực thi kết luận thanh tra của UBND quận Hai Bà Trưng. Hành vi này của UBND phường Phạm Đình Hổ đã quá coi thường công dân và “chống lại”  ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng.

Vụ việc hy hữu này sẽ được Báo ANTĐ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc khi có thông tin liên quan mới nhất.