UAE khuyên người dân không mặc đồ Hồi giáo ở nước ngoài

ANTĐ -Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã khuyến cáo người dân không nên mặc trang phục truyền thống khi ra nước ngoài, để tránh bị nhầm là thành viên của nhóm khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
UAE khuyên người dân không mặc đồ Hồi giáo ở nước ngoài ảnh 1

UAE khuyên người dân không mặc trang phục truyền thống ở nước ngoài để tránh bị nhầm là IS

"Để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân khi đi ra nước ngoài, chúng tôi khuyến cáo người dân không nên mặc trang phục truyền thống khi đến đó, đặc biệt là ở những nơi công cộng", nguồn tin dẫn từ thông cáo đăng trên tài khoản Twitter của Bộ Ngoại giao UAE.

Khuyến cáo này được đưa ra, sau vụ việc doanh nhân Ahmed al-Menhali người UAE, mặc áo choàng trắng, khăn trùm đầu đang làm thủ tục nhận phòng khách sạn ở Avon, bang Ohio, Mỹ thì bị cảnh sát nước này trấn áp tới ngất xỉu, và phải nhập viện vì bị nghi ngờ là thành viên của IS.

Vụ việc xảy ra khi một nữ nhân viên khách sạn địa phương Fairfield Inn gọi điện cho 911 nói rằng, chị đã nghe thấy doanh nhân al-Menhali nói tiếng Ả Rập qua điện thoại, nghi ngờ anh này có liên quan đến IS.

Ngay lập tức, cảnh sát ở Avon ập tới, dùng súng trấn áp doanh nhân này. Sau khi không phát hiện ra dấu hiệu nghi ngờ gì, cảnh sát cuối cùng cũng đã thả Menhali ra, nhưng người này đã ngã gục xuống sàn nhà, và mọi người phải đưa anh vào bệnh viện.

Al-Menhali sau đó cho biết, anh vẫn luôn mặc trang phục truyền thống của đất nước mình khi đi du lịch ở nước ngoài, nhưng chưa bao giờ gặp sự cố này.

Cảnh sát trưởng ở Avon và thị trưởng thành phố sau đó đã tới xin lỗi anh Menhali.

Chính phủ UAE cũng kêu gọi phụ nữ nước này tuân thủ nghiêm chỉnh lệnh cấm đeo mạng che mặt ở một số thành phố và quốc gia châu Âu.